Khai mạc kỳ họp lần thứ 19 HĐND TP HCM khóa VII:

Kinh tế tăng trưởng khá, trật tự an toàn xã hội ổn định

Thứ Ba, 07/12/2010, 10:57
Sáng nay, 7/12, kỳ họp lần thứ 19 HĐND TP HCM khoá VII đã khai mạc. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 4 ngày, trong đó trọn ngày 8/12, các đại biểu HĐND TP HCM sẽ thảo luận tại hội trường và thông qua các tờ trình của UBND TP HCM.

Ngày 9/12 sẽ là phiên chất vấn và trả lời chất vấn của một số giám đốc các Sở, ngành. Sáng 10/12, phiên họp sẽ bế mạc và thông qua nghị quyết về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011. Bên cạnh các vần đề "truyền thống" được đem ra mổ xẻ là chuyện ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường… kỳ họp lần này sẽ đi vào hai vấn đề "nóng" hiện nay là chuyện "hố tử thần" và bão giá tiêu dùng…

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội TP HCM năm 2010 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, kinh tế thành phố đã phục hồi và tăng trưởng khá: Tổng sản phẩm nội địa ước đạt 418.068 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ, vượt 15% so với chỉ tiêu HĐND TP đề ra.

Về các ngành dịch vụ, trong 10 tháng đầu năm 2010 mặt bằng giá cả khá ổn định. Tuy nhiên, 2 tháng cuối năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh gia súc, lũ lụt tại miền Trung kéo dài, giá gạo xuất khẩu tăng dẫn đến giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm tiêu thụ trong nước tăng cao.

Theo dự báo tính chung cả năm, chỉ số giá tiêu dùng ước tăng khoảng 9%, chưa đạt mục tiêu HĐND TP đề ra là dưới 7%. Về tình hình thực hiện các công trình trọng điểm, TP đã hoàn thành công trình nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa; hoàn tất nút giao thông Cát Lái; hoàn thành hợp long 4 đốt hầm Thủ Thiêm, thông xe cầu Bình Triệu 1… Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số công trình do vướng phải đền bù, giải tỏa như dự án mở rộng đường liên tỉnh lộ 25B, đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành Đai Ngoài; mở rộng tỉnh lộ 10…

Về môi trường, công tác vệ sinh đô thị tiếp tục thực hiện khá tốt khi tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị, chất thải rắn công nghiệp - chất thải nguy hại, chất thải y tế đều đạt 100%. Về tình hình chống ngập nước đô thị đến nay đã phát hiện 274 vị trí thường xuyên ngập nước, đã xử lý được 234 vị trí, đang khắc phục 12 vị trí và chưa khắc phục được 28 vị trí…

Riêng về tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững được ổn định: Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết, bị thương), phạm pháp hình sự xảy ra 5.314 vụ (giảm 8,03% so với cùng kỳ), triệt phá 716 băng nhóm, bắt 1.656 tên tội phạm hoạt động có tổ chức…

Trên đà phát triển và ổn định đó, UBND TP HCM đề ra 22 chỉ tiêu của năm 2011 với những chỉ tiêu quan trọng như GDP tăng 12%, thu nhập bình quân tính trên đầu người khoảng 3.130USD/người, chỉ số tiêu dùng tăng dưới 7%, tỷ lệ thất nghiệp dưới 5%, 86% số dân được sử dụng nước sạch…

M.T.P.
.
.
.