Kinh doanh băng đĩa, karaoke tại Hà Nội: Kiểm tra đâu sai phạm đó
Phòng Thanh tra Văn hóa - Nghệ thuật (Bộ VH-TT) cùng Thanh tra Sở VH - TT Hà Nội mới đây đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh băng đĩa, karaoke ở các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả kiểm tra cho thấy tại hầu hết các địa điểm được kiểm tra đều phát hiện nhiều sai phạm.
Qua quá trình kiểm tra, nhiều quán karaoke nơi đoàn kiểm tra đến đã không thực hiện đầy đủ những điều kiện cơ bản như: phòng chưa đủ diện tích, cửa chưa bảo đảm bên ngoài nhìn rõ vào bên trong…
Hồi 23h30' ngày 2/6, đoàn kiểm tra đã phát hiện tại nhà hàng karaoke số 97A khu Quốc Bảo (thị trấn Văn Điển) do ông Phạm Văn Thức là chủ kinh doanh (có giấy phép hành nghề karaoke số 033/UBND/k) đã có hành vi lưu hành đĩa nhạc chưa được phép lưu hành, có 2 phòng không đủ diện tích theo quy định, 12 đĩa nhạc "ngoài luồng".
Trên địa bàn quận Cầu Giấy, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện nhà hàng karaoke số 153 đường Trần Đăng Ninh (do ông Nguyễn Văn Tài là chủ kinh doanh, có giấy phép hành nghề karaoke số 008/UBND/k) có hành vi lưu hành băng đĩa chưa được phép lưu hành; có 3 phòng không đủ diện tích theo quy định; cửa che kín không nhìn rõ bên trong.
Tiếp tục kiểm tra các điểm kinh doanh karaoke tại Gia Lâm, trong ngày 2/6, đoàn kiểm tra lại phát hiện tại nhà hàng karaoke số 213 đường Nguyễn Văn Cừ (do ông Lưu Thế Nghĩa là chủ cửa hàng, có giấy phép hành nghề karaoke số 31/UBND/k) có hành vi lưu hành đĩa nhạc chưa được phép lưu hành, có 2 phòng không đủ diện tích theo quy định; tại nhà hàng karaoke số 04 ngõ 198 đường Nguyễn Văn Cừ (do ông Nguyễn Văn Hữu là chủ kinh doanh, có giấy phép hành nghề karaoke số 77/UBND/k) cũng có 3 phòng không đủ diện tích theo quy định...
21h ngày 31/5, khi tiến hành kiểm tra cửa hàng bán đĩa nhạc, đĩa hình tại số 74 phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm do ông Kiều Tuấn Phi là chủ kinh doanh có giấy phép kinh doanh đĩa nhạc CD, đoàn kiểm tra đã phát hiện các đĩa CD, VCD chưa được phép lưu hành đang được "vô tư" bày bán, đoàn đã lập biên bản tạm thu giữ 222 đĩa CD, VCD, MP3.
Ngày 1/6, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện tại cửa hàng kinh doanh đĩa nhạc ở kiốt số 7 khách sạn Phương Nam (phường Trung Tự, quận Đống Đa) do bà Lê Thị Mai Anh là chủ cửa hàng, có giấy phép kinh doanh đĩa nhạc đã có hành vi bán đĩa nhạc có nội dung cấm lưu hành, đĩa hình chưa được phép lưu hành và tiến hành tạm giữ 41 đĩa hình, đĩa nhạc...
Đi tìm nguyên nhân
Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, sai phạm của các cửa hàng kinh doanh đĩa là chưa chấp hành kinh doanh theo mặt hàng đã quy định trong giấy phép kinh doanh. Theo quy định, các cửa hàng chỉ được kinh doanh đĩa nhạc CD hoặc VCD thì đại đa số các hộ đều kinh doanh 80% đĩa không dán tem, trong đó có đĩa phim truyện lậu.
Để xảy ra tình trạng trên cũng không thể không nói đến trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp giấy phép kinh doanh đĩa nhạc. Có quận, huyện cấp giấy phép kinh doanh nhưng nội dung kinh doanh chỉ ghi chung chung là băng đĩa hình - không cụ thể, rõ ràng và không đúng quy định. Sự không thống nhất trong công tác cấp giấy phép hành nghề như có nơi ủy nhiệm cho Phòng Văn hóa - Thông tin - Thể dục thể thao cấp như huyện Thanh Trì, có nơi lại do Phó Chủ tịch UBND quận, huyện cấp cũng ảnh hưởng không ít đến việc kinh doanh dịch vụ
