Kiên Giang: Lúa thơm được giá, nông dân vùng biên phấn khởi

Thứ Năm, 26/11/2009, 09:38
Từ trung tuần tháng 11 đến nay, nông dân trồng lúa thơm vùng biên giới của tỉnh Kiên Giang giáp Campuchia (gồm thị xã Hà Tiên và huyện Giang Thành) đã bắt đầu thu hoạch lúa thơm (còn gọi là lúa thơm Thái).

Ông Trần Mía (ở ấp Xà Xía, xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên) cho biết, sau 5 tháng canh tác, vụ mùa này ông "vô" được 10 công (1ha) lúa thơm với năng suất bình quân 18 giạ (160kg/công).

Điều khiến cho bà con phấn khởi là giá lúa thơm trong thời điểm này đã được thương lái đến mua tại ruộng với mức 6.200 - 6.500 đồng/kg, tăng hơn 1.000đ/kg so với trước đó 1 tháng. Đối với lúa thơm thường, theo nông dân Trần Văn Xúi (ở ấp Thạch Động, xã Mỹ Đức) cũng đã tăng lên 5.000 - 5.200 đồng/kg

Thái Bình
.
.
.