Kiểm tra PCCC để hạn chế những vụ cháy dịp cận Tết

Thứ Bảy, 11/12/2010, 21:29
Theo lực lượng Cảnh sát PCCC - Công an TP Hà Nội thì càng vào dịp Tết Nguyên đán, khi những kho bãi, nhà xưởng chứa lượng lớn hàng hoá thì nguy cơ cháy nổ càng cao.

Ngày 10/12, trao đổi với PV Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Hà Nội cho biết: Lực lượng Cảnh sát PCCC của thành phố đang tập trung chuyên đề, kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến lĩnh vực PCCC tại các khu chợ, cơ sở  - kho tàng sản xuất. Bởi đây đang là thời điểm hanh khô, cận Tết Nguyên đán, nguy cơ cháy nổ tại những nơi này rất lớn…

Đánh giá của Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Hà Nội cho thấy, toàn thành phố hiện nay có 319 khu chợ cùng hàng trăm chợ "cóc", chợ "tạm" các loại. Chỉ tính riêng từ năm 2003 đến nay đã xảy ra hơn 7 vụ cháy chợ, gây thiệt hại lớn về tài sản như vụ cháy: Chợ Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn) gây thiệt hại trên 11 tỷ đồng; chợ Hà Đông (quận Hà Đông) gây thiệt hại trên 01 tỷ đồng; chợ Nghệ (thị xã Sơn Tây) gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng… Nguyên nhân cháy chủ yếu do vi phạm các quy định PCCC như: đun nấu, hàn cắt kim loại, cải tạo cơi nới, sửa chữa…

Cần chú trọng công tác PCCC tại các cơ sở - kho tàng sản xuất.

Thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Hà Nội cho biết: Hiện tại một số chợ, nhất là các khu chợ "cóc", chợ "tạm", một số hộ kinh doanh tự câu, móc điện sử dụng không đúng quy định về an toàn điện; nhiều bảng điện, tủ điện, cầu dao điện bị hàng hóa xếp đè lên… Hệ thống điện, dây dẫn điện một số nơi đã xuống cấp, nhiều hộ tự ý lắp thêm các thiết bị sử dụng điện chiếu sáng, quạt… không theo như thiết kế ban đầu, dẫn đến quá tải, chạm chập điện, gây cháy, nhưng chưa được kiểm tra giải quyết, xử lý triệt để như: chợ Trương Định, chợ Ngã Tư Sở… hệ thống điện nhiều hộ kinh doanh câu móc, không cắt toàn bộ hệ thống khi có cháy.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, nhiều chợ cũ hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, một số chợ tạm làm bằng các vật liệu dễ cháy, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Chợ nằm xen lẫn trong các khu dân cư, hệ thống điện chắp vá không đảm bảo an toàn, thiếu hoặc không có lực lượng, phương tiện PCCC, hơn nữa ý thức của các hộ kinh doanh thường chủ quan, mất cảnh giác, vi phạm quy định PCCC, nhưng chưa được phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời… do vậy nguy cơ xảy ra cháy, cháy lớn đang tiềm ẩn và phức tạp.

Nguy cơ cháy nổ liên quan đến kho bãi, nhà xưởng cũng đang là vấn đề nóng trên địa bàn Hà Nội hiện nay. Theo lực lượng Cảnh sát PCCC - Công an TP Hà Nội thì càng vào dịp Tết Nguyên đán, khi những địa chỉ này thành nơi tập trung một lượng lớn hàng hoá thì nguy cơ cháy nổ càng cao. Không chỉ có các loại kho bãi chuyên dụng vi phạm mà hiện tại trên địa bàn thành phố có nhiều cơ sở kinh doanh do sản xuất không hiệu quả nên đã chuyển toàn bộ nhà xưởng cho thuê làm chỗ để hàng. Tình trạng 4-5 đơn vị thuê chung một địa điểm, ngăn nhà xưởng thành nhiều ô không có tường ngăn cháy nên trong trường hợp xảy ra cháy thì việc lan nhanh rất dễ xảy ra…

Thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC - Công an TP Hà Nội cho biết, trong những năm gần đây tình trạng cháy các nhà xưởng, kho bãi xảy ra khá nhiều. Đơn cử như riêng năm 2009 đã có 44 vụ cháy nhà xưởng, kho bãi. Riêng năm nay tính đến tháng 7/2010 trên địa bàn đã xảy ra 21 vụ cháy liên quan đến những địa chỉ trên.

Vấn đề đau đầu của cơ quan chức năng hiện nay liên quan đến các cơ sở, kho tàng sản xuất cũng như tại các khu chợ chính là điều kiện phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Bởi hiện hầu hết các đường phố chật hẹp, mật độ phương tiện giao thông đông. Trong trường hợp một số nơi xảy ra tình trạng ách tắc, ùn ứ giao thông nhất là vào giờ cao điểm, xe chữa cháy không đến kịp thời. Mặt khác, hiện có 1.278 ngõ sâu trên 200m, xe chữa cháy không vào được, một số tuyến đường bị đóng cọc bê tông hoặc barie, xe chữa cháy không vào được…

Tình trạng thiếu nguồn nước là vấn đề nóng bỏng. Trên thành phố hiện còn nhiều khu vực thiếu nguồn nước chữa cháy trầm trọng. Đơn cử như tại khu phố cổ mới chỉ có 3 trụ nước chữa cháy. Bên cạnh đó hàng loạt tuyến phố lớn như Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Liễu Giai, Thái Hà, Minh Khai… và một số khu dân cư tập trung đông, một số cơ quan, đơn vị có nguy cơ cháy nổ cao chưa có các trụ cấp nước chữa cháy…

Qua kiểm tra, lực lượng PCCC cho biết: Hiện ở một số khu công nghiệp lớn trên địa bàn thành phố chưa được đầu tư lắp đặt trụ nước chữa cháy như: Khu công nghiệp cao Láng – Hòa Lạc; Khu công nghiệp Quang Minh – Mê Linh; Khu công nghiệp Quốc Oai – Thạch Thất... một số hố thu nước tại các hồ không có điểm đỗ, dừng xe, không có biển báo vị trí hố thu nước như: các hồ Thanh Nhàn, Thành Công...

Trần Huy - Đức Thọ
.
.
.