Khuyến khích Nhật Bản xây dựng bệnh viện tại Hà Nội

Thứ Tư, 30/10/2013, 05:12
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo gợi ý phía Nhật Bản cân nhắc, tính toán đến việc xây bệnh viện quốc tế Việt Nam - Nhật Bản.

Tại buổi tiếp ngài Yukio Hatoyama, nguyên Thủ tướng Nhật Bản, nhân chuyến thăm và đón nhận Huân chương Hữu Nghị do Nhà nước Việt Nam trao tặng, khi biết ý định mở phòng khám Nhật Bản tại Hà Nội của 2 bác sỹ (nguyên là nghị sỹ của Nhật Bản) trong đoàn, ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội gợi ý phía Nhật Bản cân nhắc, tính toán đến việc xây bệnh viện quốc tế Việt Nam - Nhật Bản.

Theo ông Nguyễn Thế Thảo, hiện nay, Hà Nội đang khuyến khích xây dựng bệnh viện nước ngoài. Nếu bệnh viện được xây dựng với dịch vụ và chất lượng tốt sẽ không chỉ phục vụ được người Nhật Bản đang sống và làm việc ở Hà Nội, mà sẽ thu hút được người dân Việt Nam đến khám chữa bệnh, hạn chế tình trạng người dân Hà Nội phải ra nước ngoài chữa bệnh như hiện nay

N.Y.
.
.
.