Khuyến cáo các hành khách cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm cúm

Thứ Sáu, 19/06/2009, 13:25
Bộ Y tế khuyến cáo các hành khách đi trên chuyến bay CX765 từ Hồng Kông về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 12/6 nên tự chủ động cách ly, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân.

Ngày 18/6, Bộ Y tế đã xác nhận thêm 2 ca dương tính với cúm A/H1N1.

Ca thứ nhất là một nữ tu sỹ 62 tuổi, quốc tịch Canada, về Việt Nam ngày 12/6 trên chuyến bay CX765 tại sân bay Tân Sơn Nhất, quá cảnh tại Hồng Kông. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh.

Ca thứ hai là trường hợp nữ 25 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 15/6, quá cảnh tại Hồng Kông, sau đó về cư trú tại Nha Trang, Khánh Hòa. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra số hiệu chuyến bay, các hành khách cùng chuyến và các yếu tố dịch tễ liên quan tới bệnh nhân thứ 2.

Bộ Y tế khuyến cáo các hành khách đi trên chuyến bay CX765 từ Hồng Kông về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 12/6 nên tự chủ động cách ly, thực hiện các biện pháp phòng hộ cá nhân, nếu thấy có biểu hiện bệnh như sốt, ho, đau họng thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.

Ngoài ra, Bộ Y tế cho biết, có thêm 2 ca nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1 là nữ tu sỹ quốc tịch Canada và về Việt Nam trên cùng chuyến bay với nữ tu sỹ đã xác định dương tính với cúm A/H1N1 nói trên. Bệnh nhân này đang được theo dõi và chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam đã có 29 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó có 19 trường hợp đã được xuất viện, không có tử vong.

* Thông tin chiều 18/6 cho biết, 2 ca mới (1 ở TP Hồ Chí Minh và 1 ở Vũng Tàu) đã có kết quả xét nghiệm dương tính cúm A/H1N1 lần 1 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là V.H.A. (27 tuổi, nữ, quốc tịch Mỹ) tới Việt Nam trên chuyến bay UA 869 vào 22h30' ngày 16/6 và P.T.P. (65 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngụ tại Vũng Tàu) do có tiếp xúc với trường hợp nhiễm cúm A/H1N1

T.L. - H.Nga
.
.
.