Nha Trang (Khánh Hòa):

Không ùn tắc giao thông, không đua xe trái phép

Thứ Sáu, 18/02/2005, 08:39

Những ngày đầu năm mới Ất Dậu, rất đông du khách trong và ngoài nước đã đến tham quan thành phố biển Nha Trang (Khánh Hòa). Để đảm bảo cho nhân dân, nhất là khách du lịch đón một cái Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, công tác bảo vệ ANTT được Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai từ ngay giữa tháng 12/2004.

Theo số liệu của Phòng CSGT, trong thời gian Tết Ất Dậu, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 6 vụ TNGT đường bộ làm 5 người chết, 7 người bị thương. So với năm trước, tình hình TNGT có giảm, việc ùn tắc giao thông, đua xe trái phép không xảy ra.

Có 10 vụ phạm pháp hình sự, tuy nhiên chỉ là những vụ ẩu đả nhỏ. Riêng ở Ninh Hòa, vào đêm 30 Tết, tại vũ trường Bình Nguyên, thôn 9, thị trấn Ninh Hòa đã xảy ra một vụ trọng án làm một người thiệt mạng. Nguyên nhân là do mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Văn Trường (21 tuổi) trú ở thôn 8, thị trấn Ninh Hòa và Lâm Quang Toàn (17 tuổi) trú ở xã Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Khi gặp nhau, do lời ra tiếng vào, Toàn đã nóng giận mất khôn cầm dao đâm chết Trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý.

Về trộm cắp tài sản xảy ra 7 vụ, lực lượng Công an đã làm rõ 4 vụ, bắt 7 đối tượng, thu giữ 2 đầu VCD. Các hành vi làm hàng cấm, hàng giả, buôn lậu do được ngăn chặn từ trước nên trong dịp Tết không có trường hợp nghiêm trọng nào xảy ra.

Nhìn chung, tình hình ANTT trong những ngày Tết trên phố biển diễn ra an toàn, lành mạnh. Để có được tín hiệu vui vào đầu năm nay, trước hết phải nói đến sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Công an tỉnh và việc tuyên tuyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân đề cao cảnh giác và tố giác tội phạm

Khánh Ninh
.
.
.