TP Hồ Chí Minh:

Không nhường đường ưu tiên, hai xe taxi tông xe cấp cứu có bệnh nhi

Thứ Hai, 08/08/2011, 15:32
Khoảng 15h ngày 7/8, tại giao lộ Pasteur - Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1 nhiều người dân bức xúc khi chứng kiến cảnh hai xe taxi 7 chỗ không nhường quyền ưu tiên cho một xe cấp cứu khi xe này đang tiến hành chuyển bệnh nhi từ Bệnh viện Nhi đồng II về Nhi Đồng I.

Theo thông tin ban đầu, xe cứu thương mang BKS: 61F-0954 do tài xế Quỳnh Phương Nam (31 tuổi, tài xế xe cứu thương Bệnh viện Đa khoa Bình Dương) lưu thông trên đường Lê Duẩn.

Khi đến giao lộ Pasteur - Lê Duẩn, tài xế Phương Nam bật còi ưu tiên cho xe vượt qua giao lộ thì bất ngờ xe taxi 7 chỗ BKS: 51A-01584 do tài xế Nguyễn Quang Lộc điều khiển cố tình rướn qua đường tông thẳng vào hông xe cứu thương. Cùng lúc này, một xe taxi 7 chỗ khác (cùng hãng) BKS: 56K-7122 do Võ Quang Nam điều khiển cũng lao qua bị đầu xe cứu thương tông vào bên hông xe. Do xe cứu thương đang chuyển một bệnh nhi đến bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu nên tài xế  Phương Nam đã cho xe chở nạn nhân vào bệnh viện sau đó quay xe lại trình diện.

Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, xe cứu thương bật còi hụ xin quyền ưu tiên và chạy với tốc độ khá chậm nhưng hai xe taxi vẫn không chịu nhường đường

M.Đức
.
.
.