Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ hửng nắng ấm

Thứ Năm, 27/02/2020, 06:25
Hiện nay, không khí lạnh ở các tỉnh miền Bắc đã suy yếu khiến nhiệt độ hằng ngày sẽ tăng dần lên, trưa và chiều trời hửng nắng ấm 24-27 độ C. Đêm và sáng sớm lạnh 17-20 độ C kèm sương mù và mưa nhỏ vài nơi.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/2, thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ trời có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ trời có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C.

B.Châu
.
.
.