Không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ ấm dần

Chủ Nhật, 15/12/2019, 07:05
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày hôm nay, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tại hầu hết các tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội bắt đầu ấm dần lên. Rét đậm chỉ còn xuất hiện tại một số khu vực miền núi.



Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15-12, thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi trên 18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24 - 27 độ; có nơi trên 27 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ; phía Nam có nơi trên 25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 17- 20 độ, có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

N.Công
.
.
.