Không khí lạnh gây mưa rét ở Bắc Bộ, Hà Nội xuống 13 độ C

Chủ Nhật, 19/01/2020, 07:05
Từ sáng sớm hôm nay, do chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường mới, các tỉnh Đông Bắc bộ trong đó có thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì nền nhiệt thấp, có mưa nhỏ, trời rét đậm với nền nhiệt thấp nhất từ 12 - 15 độ.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (19-1), không khí lạnh đã tăng cường đến sát biên giới phía Bắc nước ta.

Dự báo ngày và đêm nay (19-1), không khí lạnh sẽ tăng cường xuống các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ. Trong 1-2 ngày tới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, riêng phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Ở Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao 2-3 m.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước, ngày và đêm 19-1, thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-17 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ; riêng khu Tây Bắc 12 - 15 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ, vùng núi 9 - 12. Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ; vùng núi 12 - 15 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 22-25 độ, phía Nam 26-29 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

B.Công
.
.
.