Không đổi tiền lẻ trong khu vực di tích, lễ hội

Thứ Ba, 31/12/2013, 13:22
Bộ VH, TT&DL đã ra Chỉ thị triển khai các biện pháp để hạn chế sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong các hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng.

Theo Chỉ thị số 329 ban hành ngày 30/12 của Bộ VH, TT&DL về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, Bộ VH, TT&DL yêu cầu Sở VH,TT&DL các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo BTC lễ hội, BQL di tích triển khai các biện pháp để hạn chế sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong các hoạt động văn hóa, lễ hội, tín ngưỡng như: không để các hình thức kinh doanh đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch trong khu vực di tích, khu vực lễ hội; không cài, giắt, đặt, rải tiền tùy tiện gây phản cảm; bố trí bàn ghi công đức hợp lý để phục vụ nhân dân công đức tu bổ di tích

Dạ Miên
.
.
.