Không để hàng giả ảnh hưởng đến uy tín hàng Việt

Thứ Sáu, 26/07/2013, 00:23
Ngày 25/7, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” có làm việc với UBND TP Cần Thơ về kết quả thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo BCĐ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, đã phối hợp với 260 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức 14 phiên chợ hàng Việt tại các huyện: Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong Điền, Vĩnh Thạnh, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, vùng ngoại ô của các quận. Đồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp bán hàng lưu động, tổ chức phát động “Tuần lễ mua sắm”, “Phiên chợ học đường”… Kết quả, thu hút trên 154.000 lượt người tiêu dùng tham quan mua sắm, doanh số bán ra đạt gần 7 tỷ đồng.

Ông Võ Thành Thống, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: “Qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn thành phố, các ngành chức năng đã phát hiện nhiều mặt hàng lậu, hàng kém chất lượng, hàng bán không đúng với giá niêm yết. Cụ thể, năm 2012, đã kiểm tra 1.867 trường hợp, trong đó có 1.522 trường hợp vi phạm. Trong 6 tháng đầu năm 2013, đã phát hiện 879 trường hợp vi phạm, so với cùng kỳ năm 2012 tăng 116 trường hợp”.

Theo ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam, Trưởng ban Thường trực cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thời gian tới, TP Cần Thơ cần tăng cường công tác kiểm tra hàng lậu, hàng kém chất lượng tránh ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và uy tín hàng Việt.

Để cuộc vận động ngày càng có sức lan tỏa lớn, các đảng viên, cán bộ, công chức cần gương mẫu trong việc ưu tiên sử dụng hàng Việt. Các cơ quan chức năng chú ý phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ các doanh nghiệp thiết lập hệ thống phân phối, phát triển thị trường, tôn vinh những tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động

V.Đức
.
.
.