Không để cây đổ gây nguy hiểm cho người đi đường trong mưa

Thứ Sáu, 06/06/2014, 10:18
UBND TP Hà Nội đã có Công điện yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội kiểm tra, rà soát toàn bộ các cây trên địa bàn các quận, kịp thời chặt hạ các cây nghiêng đổ, sâu mục, cắt tỉa gọn tán cây đảm bảo an toàn...
>> Giông, lốc lớn và sét gây ra nhiều sự cố điện

Theo UBND TP Hà Nội, những ngày sắp tới vẫn còn khả năng có mưa to và lốc lớn bất thường. Để chủ động phòng tránh và nhanh chóng khắc phục hậu quả, ngày 5/6, UBND TP Hà Nội đã có Công điện yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội kiểm tra, rà soát toàn bộ các cây trên địa bàn các quận, kịp thời chặt hạ các cây nghiêng đổ, sâu mục, cắt tỉa gọn tán cây đảm bảo an toàn không bị đổ cây, gãy cành trong mùa mưa bão.

Công ty Công viên cây xanh thường xuyên ứng trực, kịp thời giải tỏa ngay các cây bị đổ, cành gãy đảm bảo không bị ùn tắc giao thông. Công ty Thoát nước HN thường xuyên duy tu, nạo vét hệ thống thoát nước đô thị, tổ chức kịp thời khơi thông các vị trí úng ngập khi xảy ra mưa lớn. Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị HN giải tỏa kịp thời, thay thế các cột đèn chiếu sáng bị gãy đổ.

Từ 18h30 đến 20h ngày 4/6/2014, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra mưa và gió lốc mạnh. Gió lớn bất ngờ kèm theo mưa đã làm đổ, gãy nhiều cây, hư hại 8 xe ôtô, 1 người chết; gió lốc cũng đã lật 1 thuyền trên Hồ Tây làm 1 người chết và 1 người còn mất tích; nhiều cột điện bị đổ làm mất điện một số khu vực; cây đổ và úng ngập cục bộ tại một số điểm đã gây ùn tắc giao thông

N.Y.
.
.
.