Không có việc bé gái sơ sinh bị rao bán tại BV phụ sản Hải Phòng

Thứ Bảy, 05/06/2010, 09:24
Dư luận Hải Phòng gần đây hết sức xôn xao về thông tin có một bé gái sơ sinh 2 tháng tuổi bị đem bán tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.

Sự việc bắt đầu rộ lên vào cuối 5/2010 khi bệnh viện nhận được đơn tố cáo và số điện thoại của anh P.V.H. trú tại xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng về việc con gái anh sau khi sinh tại đây đã bị bán cho người khác.

Ngay sau khi nhận được tin trên, bà Đỗ Thị Thu Thủy, Giám đốc bệnh viện đã có buổi làm việc với 2 vợ chồng anh H để xác minh, làm rõ vụ việc. Chị Đ.T.B., 32 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội (mẹ cháu bé) cho biết, vợ chồng chị có 1 con trai và 2 con gái. Do mâu thuẫn với chồng, chị B. đã "lỡ" có con riêng với anh H. nên đã bí mật đến bệnh viện để phá thai.

Hậu quả, do thai quá lớn cộng với nhiều lần mổ nên B. buộc phải sinh con là một bé gái nặng 3,2kg. Ngay sau đó, chị B. đã gửi con cho một đôi vợ chồng trẻ ở một tỉnh lân cận rồi lại quyết tâm "đòi" lại con, đồng thời anh H. cũng đâm đơn kiện. Vụ việc hiện đã được giải quyết

Đăng Hùng
.
.
.