Không có chuyện bắt cóc trẻ con ở Diên Khánh

Thứ Bảy, 19/04/2014, 05:54
Ngày 18/4, Thượng tá Nguyễn Thành Linh - Phó trưởng Công an huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa khẳng định, một số tin nói về nghi án bắt cóc trẻ con trên địa bàn Diên Khánh là không đúng sự thật.

Theo tường trình của chị Trương Thị Hiền - chủ nhân điểm giữ trẻ tại gia ở thôn Phú Khánh Trung, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, trưa 14/4, một phụ nữ trẻ đeo khẩu trang, bế bé gái khoảng 8-9 tháng tuổi đến gửi tạm trong buổi chiều cùng ngày. Sau khi chị Hiền đồng ý nhận giữ đứa trẻ, người phụ nữ lạ vội vã lên xe máy do một thanh niên cầm lái. Mãi đến 3h sáng ngày 16/4, người phụ nữ đến nhà chị Hiền xin đón bé gái khi đứa trẻ con đang ngủ, chị Hiền lo ngại nên khất hẹn đến giờ hành chính và báo cáo vụ việc cho chính quyền địa phương…

Sáng 18/4, một phụ nữ có tên là Hồ Thị Như Hương đến UBND xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh tự nhận mình là mẹ đẻ bé gái và xuất trình giấy chứng sinh do một cơ sở y tế ở TP Hồ Chí Minh cấp.

Kết quả xác minh của Công an huyện Diên Khánh cho thấy, trước đây Hồ Thị Như Hương, 27 tuổi, đăng ký nhân khẩu ở thôn Hội Phước, xã Diên Bình, huyện Diên Khánh. Nhiều năm qua người phụ nữ này bỏ địa phương, sinh sống ở nhiều nơi, có nhiều mối quan hệ...

Hương khai nhận đã bế con gái vào điểm giữ trẻ tại gia của chị Hiền trưa 14/4, nhưng do vô tâm, thiếu trách nhiệm, mải mê với những cuộc ăn chơi, nên đến 3h sáng ngày 16/4 mới trở lại nhà chị Hiền để xin nhận con. Từ kết quả xác minh của cơ quan chức trách, chiều 18/4, Hồ Thị Như Hương đã nhận lại con gái.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Linh, trước và trong thời gian xác minh vụ việc, Công an huyện Diên Khánh chưa nhận được tin báo của tổ chức, cá nhân nào liên quan đến việc trẻ con mất tích hoặc bị bắt cóc; cơ quan điều tra cũng chưa xem xét giả thuyết “nhiều khả năng bé gái bị bắt cóc từ nơi khác rồi đưa đến cơ sở giữ trẻ, đợi đồng bọn mang đi khi có cơ hội” như một nguồn tin đã nêu

PV
.
.
.