Khởi tố một thẩm phán ra quyết định trái luật

Thứ Tư, 01/08/2007, 10:38
Cục Điều tra của Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Dũng, 42 tuổi, là thẩm phán TAND TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về tội Ra quyết định trái pháp luật (Điều 296 BLHS).

Ngày 22/7, CQĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đến đối tượng Dũng và bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Sự việc được xác định: Năm 2006, ông Huỳnh Văn Phải, 47 tuổi, ở phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã có đơn tố cáo đối với Nguyễn Ngọc Dũng, Thẩm phán TAND TP Phan Thiết ra quyết định đình chỉ vụ án dân sự trái pháp luật.

CQĐT Viện KSND tối cao đã làm rõ: Năm 1980, ông Huỳnh Văn Phải được chia thừa kế 2.824m2 đất do vợ chồng ông Huỳnh Thái (đã chết năm 1980) và bà Phạm Thị Diên (đã chết năm 1992) cùng hai bản di chúc đã lập năm 1973 và năm 1974.

Thửa đất này ông vẫn canh tác và giáp ranh với thửa đất của bà Trần Thị Lùn cũng được vợ chồng ông Huỳnh Thái và bà Diên chia thừa kế cho ông Huỳnh Học (chồng bà Lùn) với diện tích 2.700m2.

Năm 1997, Nhà nước có chủ trương làm sổ đỏ nên ông Phải đã đề nghị cán bộ địa chính xã đo đạc, xác minh lại diện tích đất được hưởng theo bản di chúc năm 1974. Đến cuối năm 1997, bà Lùn đã xuất trình tờ giấy nội dung là phần đất của ông Huỳnh Văn Phải đã chia cho ông Huỳnh Học.

Ông Huỳnh Văn Phải đã làm đơn khởi kiện vụ án dân sự về tranh chấp đất thừa kế. Vụ kiện được giao cho thẩm phán Nguyễn Ngọc Dũng thụ lý nhưng ông Dũng đã tự  ý ra quyết định đình chỉ vụ án dân sự trên

Đào Minh Khoa
.
.
.