Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chủ tịch xã Nam Vân, TP Nam Định

Thứ Tư, 31/01/2007, 09:48
Trong thời gian làm Chủ tịch UBND xã Nam Vân (1999-2004), ông Đỗ Hữu Tuấn đã có hành vi cố ý làm trái các quy định trong việc quản lý, sử dụng đất, thu chi ngân sách xã, gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều 29/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Chủ tịch xã Nam Vân, TP. Nam Định để phục vụ công tác điều tra.

Trong thời gian làm Chủ tịch UBND xã Nam Vân (1999-2004), ông Đỗ Hữu Tuấn đã có hành vi cố ý làm trái các quy định trong việc quản lý, sử dụng đất, thu chi ngân sách xã, gây hậu quả nghiêm trọng như: UBND xã Nam Vân đã không làm thủ tục trình UBND thành phố và cấp có thẩm quyền mà tự ý giải quyết trái thẩm quyền cho 161 hộ chuyển mục đích sử dụng gần 24.000m2 đất vườn, ao sang đất ở, thu hơn 1,7 tỷ đồng; giao đất trái thẩm quyền cho 217 hộ với diện tích hơn 27.000m2, thu hơn 4,27 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất không nộp hết vào kho bạc mà để chi tại xã hơn 2,650 tỷ đồng và chi sai chế độ gần 800 triệu đồng...

Đây là vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng

PV
.
.
.