Hành trình xe đạp “Miền Đông anh dũng”:

Khơi gợi tinh thần sống đẹp cho thanh niên

Thứ Hai, 15/07/2013, 12:37
6h ngày 14/7, gần 90 thành viên, trong đó có 13 đại sứ là các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu tề tựu đông đủ tại Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh làm lễ xuất phát chương trình “Miền Đông anh dũng”.

Đây là chương trình kỹ năng thực hành xã hội được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012. Chương trình vừa là sân chơi, góp phần bồi dưỡng kiến thức về lịch sử - văn hóa Việt Nam thông qua loại hình du lịch, vừa là hoạt động xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân tại các địa phương nơi đoàn đi qua với rất nhiều hoạt động tình nguyện, từ thiện xã hội: Tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, tặng sách, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tủ sách cho địa phương vùng sâu vùng xa, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, sơn mới trường học, sửa nhà giúp dân, diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường...

Các tình nguyện viên chương trình “Miền Đông anh hùng” rời TP Hồ Chí Minh đến Đồng Nai sáng 14/7.

Riêng với hành trình xe đạp “Miền Đông anh dũng 2013”, 75 tình nguyện viên sẽ di chuyển bằng xe đạp qua gần 290km, từ TP Hồ Chí Minh qua Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong suốt hành trình, các tình nguyện viên và các đại sứ chương trình sẽ thăm, tìm hiểu di tích lịch sử: Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa Bàu 17, Tượng đài liệt sĩ, anh hùng Võ Thị Sáu... thăm, tặng quà 20 gia đình chính sách, 10 suất học bổng, 100 phần quà và hàng trăm bộ sách giáo khoa, sách tham khảo cho học sinh nghèo vượt khó, gần chục tủ sách cho các địa phương...

N.Hoa
.
.
.