Khởi công xây dựng trường Trung cấp Luật Vị Thanh

Thứ Tư, 19/12/2012, 21:25
Ngày 19/12, tại huyện Vị Thủy (Hậu Giang), diễn ra lễ khởi công xây dựng trường Trung cấp Luật Vị Thanh-Hậu Giang. Đến dự có ông Hà Hùng Cường-Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Huỳnh Minh Chắc - Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang.

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh là một trong 5 trường Trung cấp Luật được xây dựng trên toàn quốc theo đề án nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật cho cán bộ tư pháp cơ sở toàn quốc. Cán bộ tư pháp phường, xã hiện nay là người tham mưu cho UBND xã, phường về pháp luật, thế nhưng nghịch lý của ngành Tư pháp cấp cơ sở hiện nay là người làm Tư pháp, tham mưu, tư vấn pháp luật nhưng lại không được đào tạo luật cơ bản.

Chính bất cập đó mà Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tư pháp xây dựng 5 trường Trung cấp Luật trên toàn quốc để nâng cao trình độ, kiến thức luật cho cán bộ tư pháp cấp cơ sở…

Dự án trường Trung cấp luật Vị Thanh được lãnh đạo tỉnh Hậu Giang hết sức quan tâm và ủng hộ tối đa. Trường Trung cấp Luật Vị Thanh được đầu tư giai đoạn I với tổng ngân sách 290 tỷ đồng.

Những hạng mục quan trọng như hội trường, thư viện, phòng học, ký túc xá cho sinh viên được thiết kế 4 tầng lầu, với từng bloc riêng biệt. Ngoài ra, trong khuôn viên 15ha còn có khu thể thao tổng hợp gồm hồ bơi, sân bóng đá, bóng chuyền...

Trên cơ sở đào tạo Trung cấp Luật, trường còn tổ chức những khóa đáo tạo liên thông lên Cao đẳng, Cử nhân Luật. Đặc biệt, trường phối hợp với Học Viện Tư pháp (Bộ Tư pháp) mở những khóa đào tạo chức danh pháp lý cho những người đã có bằng Cử nhân Luật trên khắp cả nước nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng…

V.Đức
.
.
.