Khởi công xây dựng dự án bến du thuyền quốc tế đầu tiên ở Việt Nam

Thứ Ba, 08/07/2014, 09:54
Dự án công viên bến du thuyền quốc tế (Ana Marina) đầu tiên ở Việt Nam nằm bên đường Phạm Văn Đồng và một phần mặt nước vịnh Nha Trang ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã được chủ đầu tư Công ty TNHH Thương mại và Du lịch trọng điểm (Focus Travel) khởi công ngày 7/7.

Dự án du thuyền Ana Marina là nơi tập trung, bến đỗ của các du thuyền, thuyền buồm đến Nha Trang. Dự kiến, giai đoạn 1 cải tạo đất hoàn thiện vào cuối năm 2015, giai đoạn 2 xây dựng 60 âu thuyền hoàn thành vào cuối năm 2016. Dự án do Focus Travel liên kết đơn vị thiết kế đến từ Thổ Nhĩ Kỳ và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư - xây dựng miền Trung thực hiện với quy mô 89,3ha, trong đó có 86ha mặt nước, tổng vốn đầu tư dự kiến 388 tỉ đồng. Dự án gồm ba khu vực: biệt thự bến du thuyền, dịch vụ chung và cơ sở hạ tầng, công viên cây xanh.

Chủ đầu tư bến du thuyền Ana Marina cho biết, đang liên hệ, phối hợp Hiệp hội Đua thuyền Việt Nam và các cơ quan chức trách xúc tiến thành lập “Đội đua thuyền buồm trẻ Việt Nam”. Mặt khác, Câu lạc bộ hàng hải Việt Nam đang tuyển chọn những huấn luyện viên giỏi nhất trong khu vực để đào tạo và huấn luyện cho Đội tuyển đua thuyền buồm trẻ Việt Nam. Các vận động viên trẻ được tuyển chọn sẽ được huấn luyện để tham gia giải “Thể thao bãi biển Đông Nam Á” tổ chức tại Nha Trang năm 2016.

Trong khu vực Đông Nam Á đã có những bến du thuyền nổi tiếng, như: Câu lạc bộ thuyền buồm Hoàng gia Hồng Kong, bến du thuyền Đại Dương Thái Lan, Sentosa Singapore, Câu lạc bộ thuyền buồm Hoàng Gia Langkawi

PV
.
.
.