Khởi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL51

Thứ Hai, 03/08/2009, 10:45
Ngày 2/8, Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL51.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL51, được Chính phủ giao cho tổ hợp nhà thầu gồm: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO), Tổng Công ty Sông Đà và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thực hiện. BVEC là đại diện cho tổ hợp nhà thầu trên để thực hiện dự án.

Dự án mở rộng QL51 có chiều dài 72,7km, đi qua địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu được xây dựng mở rộng 39m, với 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa trên nền cấp phối đá dăm. Trên tuyến sẽ xây dựng mở rộng 16 cầu, làm mới 13 cầu, đồng thời xây dựng 12 cầu vượt dân sinh tại các khu vực đông dân cư trên suốt tuyến. Dự án có tổng mức đầu tư 3.200 tỷ đồng, thời gian thi công là 30 tháng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, QL51 là tuyến giao thông huyết mạch mang tính chiến lược của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hiện năng lực cảng biển và năng lực vận tải ở nước ta đang phát triển nhanh, với việc quy hoạch nhóm cảng biển số 5 (gồm cảng biển khu vực TP HCM - Đồng Nai - Bà Rịa, Vũng Tàu), cho nên tuyến giao thông QL51 sẽ chịu một áp lực rất lớn và hiện đang trong tình trạng quá tải.

Cùng với việc biểu dương BVEC đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các công đoạn cần thiết để sớm đưa dự án vào triển khai xây dựng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị BVEC cùng với chính quyền các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và người dân trên tuyến QL51 đi qua, cần phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án thực hiện đúng tiến độ, rút ngắn được thời gian thi công để sớm đưa công trình vào khai thác.

Theo đánh giá, dự án trên sau khi hoàn thành đưa vào khai thác sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời làm giảm thiểu tình trạng ùn tắc, tai nạn giao thông trên tuyến đường này

C.T.
.
.
.