Khi tuyên truyền về quyền trẻ em, cần đặt lợi ích của trẻ em lên trên hết

Thứ Bảy, 14/12/2013, 15:10
Tại Hội thảo Nâng cao kỹ năng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 do Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tại Hà Nội ngày 13/12, TS. Nguyễn Ngọc Oanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết:

Quyết định số 267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 đã đặt ra cho giới báo chí truyền thông những nhiệm vụ rất quan trọng trong việc tuyên truyền quan điểm của Đảng, Nhà nước về quyền trẻ em, giám sát việc thực thi quyền trẻ em, khơi nguồn phản ánh, định hướng dư luận xã hội cũng như hợp tác chia sẻ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Tuy nhiên, để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, một vấn đề đặt ra là các nhà báo tuyên truyền về công tác bảo vệ quyền trẻ em cần phải đứng trên cơ sở tiếp cận quyền trẻ em, tôn trọng nguyên tắc đạo đức nhà báo và luôn đặt lợi ích của trẻ em lên trên hết, tránh tình trạng đưa tin theo kiểu giật gân, câu khách làm tổn thương đến tinh thần và quyền lợi của trẻ em do thiếu hiểu biết lẫn kỹ năng

H.T.
.
.
.