Khen thưởng quần chúng về thành tích truy bắt tội phạm

Thứ Hai, 09/06/2014, 07:50
Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Quyết định khen thưởng đột xuất, tặng Giấy khen cho 3 quần chúng là Nghiêm Văn Hoằng ở phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên; Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Đức Tuân ở thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên đã có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 19/5/2010 ông Nghiêm Văn Hoằng ở Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên làm nghề xe ôm đang đứng đón khách tại chốt đèn đỏ ngã 3 Chợ Tổng, trên quốc lộ 2A thuộc phường Liên Bảo thì phát hiện một đôi nam nữ đi bộ trên đường có biểu hiện nghi vấn nên ông Hoằng theo dõi, khi đôi nam nữ đến trước nhà số 302 đường Mê Linh thì đối tượng nữ đứng ngoài, đối tượng nam đi vào trong nhà số 302, một lát sau quay ra đối tượng này dắt theo một xe máy DReamII, rồi 2 đối tượng lên xe phóng về phía Hà Nội. Thấy vậy ông Hoằng đã chạy đến gọi chủ nhà số 302 là anh Nghiêm Ngọc Lương thì xác định chiếc xe máy của gia đình anh vừa bị mất, ngay lập tức ông Hoằng đã cùng anh Lương đuổi theo và bắt được đối tượng trộm cắp là Nguyễn Quang Mạnh, sinh năm 1975 quê ở phường Thanh Miếu, Việt trì, Phú thọ cùng tang vật là chiếc xe máy Dream II, BKS 31-986-P9 và bàn giao cho Công an Phường Liên Bảo lập biên bản xử lý.

Khoảng 22 giờ ngày 24/5/2010, hai anh Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Đức Tuân ở Khu phố 2, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên đang ngồi tại quán nước ở ngã ba Đầm Cả, thuộc thị trấn Hương Canh thì nghe thấy tiếng tri hô cướp xe máy của một người đi đường và phát hiện một thanh niên đang phóng xe máy rất nhanh về hướng thị xã Phúc Yên, nhận định khả năng đây là đối tượng phạm pháp đang bỏ chạy, anh Quân và anh Tuân liền dùng xe máy đuổi theo, khi đuổi được khoảng 4 km đến khu vực xã Tiền Châu, Thị xã Phúc Yên thì 2 anh đuổi kịp và áp sát, ép đối tượng dừng xe lại, hai anh đưa đối tượng và chiếc xe máy Dream, BKS 29M5-7662 về Công an thị trấn Hương Canh, huyện Bình xuyên để điều tra. Tại cơ quan Công an đối tượng khai tên là Đặng Văn Quyền, sinh năm 1990 ở Quý Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang. Khoảng 21 giờ cùng ngày, y đã thuê xe ôm của anh Trịnh Văn Quang, SN 1984 quê ở Thái Nguyên làm nghề xe ôm đi từ Hà Nội lên Vĩnh Phúc, khi đến thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên y đã có hành vi chiếm đoạt chiếc xe máy của anh Quang rồi phóng xe chạy trốn thì bị 2 anh Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Đức Tuân bắt giữ.

Tinh thần kiên quyết tấn công truy bắt tội phạm của 3 quần chúng nêu trên là tấm gương sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cần được nêu gương học tập

Lê Văn
.
.
.