Khánh thành tượng đài "Long An trung dũng kiên cường - toàn dân đánh giặc"

Thứ Năm, 29/04/2010, 22:53
Ngày 28/4, tại phường 5, TP Tân An, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ khánh thành tượng đài "Long An trung dũng kiên cường - toàn dân đánh giặc".

Theo ông Trương Văn Tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Long An, tượng đài mang tên tám chữ vàng do Đảng và Nhà nước tặng cho quân và dân Long An tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần II (tháng 9/1967).

Tám chữ vàng đó đã trở thành biểu tượng cô đọng trong lòng mỗi người dân Long An và toàn dân tộc. Biểu tượng đó được thể hiện qua bố cục rồng thiêng đang vươn mình bay lên sau chiến thắng. Đây là biểu tượng của tinh thần hướng tới tương lai tươi đẹp trên nền tảng quá khứ oai hùng mà nhiều thế hệ nhân dân và chiến sĩ Long An tạo ra.

Tượng đài "Long An trung dũng kiên cường - toàn dân đánh giặc" có diện tích xây dựng trên 70.000m2, gồm hai phần chính. Phần thứ nhất quần thể tượng đài chiến thắng làm bằng đá granite, nặng 1.800 tấn, có chiều cao 12m, dài 19,4m, rộng 4m đặt trên bệ bê tông cao 5,5m; phần thứ hai là tượng mẹ chiến sĩ cao 3,5m và tranh phối cảnh đề tài sản xuất và chiến đấu cao 2m, dài 20m

Nhã Phong
.
.
.