Khánh Hòa: Tàu lửa tông ôtô, vợ tử nạn, chồng bị thương

Thứ Ba, 13/01/2015, 08:23
Vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra vào hồi 5h18 sáng 12/1 tại km 1253+800 trên tuyến đường sắt xuyên Việt qua địa phận thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Ông Tô Đình Phú, 58 tuổi, trú ở xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh cầm lái xe ôtô du lịch 47A-047.55 chở vợ là Võ Thị Sương, 59 tuổi trên đường bộ cắt ngang qua đường sắt ở lý trình nêu trên. Do thiếu quan sát và không nghe thấy tín hiệu chuông cảnh báo tự động ở nơi giao nhau, nên xe ôtô đã bị tông bởi đoàn tàu khách SE26 chạy hành trình Nam – Bắc.

Xe ôtô 47A-047.55 bị hất tung khỏi đường ray phía Tây hơn 7m, nhiều linh kiện bị vỡ nát, móp méo. Bà Võ Thị Sương tử nạn tại hiện trường, trong khi ông Tô Đình Phú bị thương nặng.

Hữu Toàn
.
.
.