Khánh Hoà: Đặt tên công viên và dựng tượng nhà bác học Yersin

Thứ Sáu, 26/06/2009, 09:49
Theo đề xuất của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý chủ trương xây dựng tượng bác sĩ A.Yersin và đặt tên công viên Yersin.

Trên cơ sở đó, vào dịp kỷ niệm 146 năm Ngày sinh A.Yersin (22/9/2009) sắp tới, công viên bờ biển ở phía Nam cầu Trần Phú thuộc địa bàn phường Xương Huân, TP Nha Trang sẽ được gắn biển tên Công viên Yersin, ở trung tâm công viên sẽ đặt tượng A.Yersin được chế tác bằng đá grannit có chiều cao 2,5m.

Bác sĩ - nhà vi khuẩn học người Pháp Alexandre Yersin sinh năm 1863 tại Thụy Sĩ, mất năm 1943 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông đặt chân đến Nha Trang từ năm 1891 và đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học để lại cho thế giới và Việt Nam: Năm 1888 cùng bác sĩ Emile Roux tìm ra độc tố bệnh bạch hầu; năm 1893 lần đầu tiên phát hiện ra cao nguyên Langbian, nay là TP Đà Lạt; năm 1894 tìm ra vi trùng bệnh dịch hạch của con người và điều chế huyết thanh chống bệnh dịch hạch; năm 1895 thành lập Viện Pasteur Nha Trang; năm 1896 xây dựng các trại chăn nuôi thuộc Viện Pasteur Đông Dương; năm 1897 đưa cây cao su vào Đông Dương nghiên cứu và khai thác; năm 1917 đưa cây canhkina vào Đông Dương nghiên cứu và thuần hóa giống cây này. Người dân ở Nha Trang yêu mến gọi ông là "Ông Năm Yersin".

Được biết, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện có ba khu tưởng niệm bác sĩ A.Yersin, gồm: Thư viện Yersin ở Viện Pasteur Nha Trang, Chùa Linh Sơn - nguyên là phòng làm việc của bác sĩ Yersin ở Suối Dầu, và phần mộ bác sĩ Yersin ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm. Ngoài ra, tại Khánh Hòa còn có Trường THCS A.Yersin, Hội Ái mộ Yersin và Phòng Khám bệnh từ thiện A.Yesin

Phan Lương
.
.
.