Lâm Đồng:

Khẩn trương khắc phục tai nạn ở “khúc cua tử thần”

Thứ Hai, 29/09/2014, 14:59
Ngày 29/9, ông Trương Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng cho biết, đang khẩn trương triển khai khắc phục tình trạng thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn tại khúc cua chữ V trên tỉnh lộ 725, đoạn đi qua thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm.

Theo thống kê, đoạn cua dốc Lâm Trường tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, từ khi nhà máy alumin Tân Rai chính thức hoạt động vào cuối năm 2013 đến nay đã xảy ra 3 vụ lật xe chở bauxite, làm một người chết là chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (23 tuổi), trọ gần đó, đang đứng chờ bạn trai đến chở đi chơi, vào tối 20/9 vừa qua.

Bên cạnh đó, tại đây trong nhiều năm qua đã liên tục xảy ra hàng chục vụ lật xe tải chở gỗ, vật liệu xây dựng… khiến người dân địa phương hết sức lo lắng. Nhiều gia đình sinh sống tại khu vực này đã không dám ra đường vào ban đêm bởi đây là giờ có nhiều xe đi ngang qua.

Vụ lật xe tải gây chết người tại dốc Lâm Trường, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm làm một người chết.

Để khắc phục tình trạng tai nạn trên, theo ông Trương Hữu Hiệp, Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng đang triển khai lắp đặt biển cảnh báo đoạn đường nguy hiểm, tạo thêm gờ giảm tốc độ, cho phép chạy chỉ 40km/h và tráng thêm một lớp nhựa để tăng cường ma sát mặt đường, gia cố kỹ thuật…

Khi đã triển khai toàn bộ các giải pháp nêu trên, nếu vẫn tiếp tục xảy ra những vụ tai nạn như hiện nay, Sở giao thông vận tải Lâm Đồng sẽ phải giải tỏa nhiều hộ dân chung quanh khu vực để nắn lại đoạn đường này

Kim Ngân
.
.
.