Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa đá và lốc xoáy ở Thanh Hóa

Thứ Bảy, 20/04/2013, 15:26
Ngày 19/4, lãnh đạo huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) đã đến thăm hỏi, động viên những gia đình có nhà bị sập do mưa đá và lốc xoáy xảy ra vào chiều tối 18/4; đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình có nhà bị sập quà và số tiền 7 triệu đồng để mua sắm những vật dụng sinh hoạt cần thiết, vượt qua khó khăn ban đầu.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 18/4, trên địa bàn huyện Lang Chánh đã xảy ra mưa đá và gió lốc cục bộ kéo dài 30 phút, gây nhiều thiệt hại về tài sản và hoa màu ở 3 xã: Lâm Phú, Tân Phúc và Quang Hiến.

Theo thống kê ban đầu, mưa đá cùng với lốc xoáy đã làm sập đổ hoàn toàn 13 ngôi nhà và tốc mái hơn 100 ngôi nhà của người dân, rất may không gây thiệt hại về người. Mưa đá cũng đã tàn phá nhiều diện tích cây trồng (trong đó chủ yếu là diện tích ngô, lúa) và rừng luồng. Ước tính tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn ba xã kể trên lên tới hàng tỉ đồng

K.H.
.
.
.