Khẩn trương di dời các nhà bè trên vịnh Hạ Long

Chủ Nhật, 21/04/2013, 16:29
Tỉnh Quảng Ninh và TP Hạ Long đã nhiều lần chỉ đạo vận động, thậm chí cưỡng chế, tháo dỡ di dời các nhà bè về đúng nơi quy định nhưng đều không thành công. Đại đa số các hộ liên quan vẫn tìm đủ mọi lý do cố bám trụ. Nguyên nhân là do các hộ nhà, lồng bè chưa biết, chưa nhìn và chưa nhận được nhà tái định cư.
>> Cưỡng chế di dời các nhà bè hoạt động ở Hạ Long là đúng pháp luật

Như đã đưa tin, việc hàng trăm hộ dân hoạt động kinh doanh, nuôi trồng thủy sản dưới hình thức nhà, lồng bè tại những vị trí ngoài quy hoạch đã tác động xấu đến môi trường, cảnh quan vịnh Hạ Long, đồng thời tiểm ẩn những nguy cơ thiệt hại tài sản và người mỗi khi mưa bão.

Tỉnh Quảng Ninh và TP Hạ Long đã nhiều lần chỉ đạo vận động, thậm chí cưỡng chế, tháo dỡ di dời các nhà bè về đúng nơi quy định nhưng đều không thành công. Đại đa số các hộ liên quan vẫn tìm đủ mọi lý do cố bám trụ. Nguyên nhân là do các hộ nhà, lồng bè chưa biết, chưa nhìn và chưa nhận được nhà tái định cư.

Trong một diễn tiến khác, từ nhiều năm trước, tỉnh và thành phố đã xác định việc di dời các nhà bè về đúng nơi quy định là nhiệm vụ quan trọng và không thể kéo dài.

Để làm được việc này, Dự án Khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân sống trên vịnh Hạ Long đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3438/QĐ-UBND (ngày 26/12/2012) với tổng mức đầu tư 167 tỷ đồng; tổng diện tích đất sử dụng của dự án là 7,9ha. Các hạng mục chính gồm: đường giao thông, vỉa hè, hệ thống thoát nước mặt, nước thải, cấp điện, cấp nước và 364 căn hộ tái định cư. Các căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn nhà ở, đáp ứng yêu cầu sử dụng của mỗi hộ gia đình, diện tích từ 77,5 - 128m2/căn hộ. Dự án do UBND TP Hạ Long làm chủ đầu tư.

Ra quân làm sạch môi trường vịnh Hạ Long tại những vị trí hoạt động nhà bè, lồng bè nuôi thủy sản.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành, bàn giao cho các hộ dân làng chài tái định cư vào quý I-2014. Mới đây, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân sống trên vịnh Hạ Long. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND TP Hạ Long tập trung đẩy nhanh tiến độ và quan tâm chất lượng công trình, trong thời gian sớm nhất phải hoàn thành xong các hạng mục: đường giao thông, vỉa hè, hệ thống thoát nước...

Đặc biệt, để có sự thống nhất cao giữa chủ trương của tỉnh và nguyện vọng của người dân, tạo thuận tiện, phù hợp với điều kiện sống lâu dài, ổn định, Chủ tịch Nguyễn Văn Đọc yêu cầu TP Hạ Long khẩn trương cho xây dựng 2 đến 3 nhà mẫu trong khu tái định cư, sau đó mời các hộ dân thuộc diện di dời đến nghiên cứu, bàn bạc, thống nhất phương án.

Ngoài ra, đồng chí chỉ đạo UBND TP Hạ Long quan tâm đến công tác quy hoạch, xây dựng cảng để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đi lại được thuận tiện. Đây là dự án quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đô thị thủ phủ Quảng Ninh phát triển theo hướng bền vững và vịnh Hạ Long xứng đáng với danh hiệu di sản và kỳ quan thiên nhiên thế giới

Lê Minh Triết
.
.
.