Khai thác cát đào được hũ tiền cổ

Thứ Năm, 24/02/2011, 09:14
Thông qua nguồn tin của người dân, Phòng Văn hoá - Thông tin TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã phát hiện, ông Vũ Văn Viên, trú tại thôn 2, xã Vĩnh Thực, trong khi khai thác cát tại khu vực ven bãi biển ngày 15/2 đã đào được cổ vật là 1 chiếc hũ, bên trong có chứa 27kg tiền xu cổ.

Ông Trần Trọng Hà, Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh cho biết, bãi cát nơi phát hiện cổ vật nằm giữa khu vực Vân Đồn, Ngọc Sơn và Đầu Tán, đối diện với cửa biển Đầu Tán (đã được ghi trong lịch sử là một thương cảng của Việt Nam, hiện nay là cảng Vạn Gia của nước ta).

Cán bộ Bảo tàng Quảng Ninh phân loại hiện vật thu được.

Qua khảo sát hiện trường và các hiện vật thu được xác định, các mẫu tiền cổ thu được tại đây gồm có 8 loại tiền xu cổ của 3 nước: Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản, số tiền này có niên đại vào khoảng cuối TK17 đầu TK18.

Tiền Trung Quốc gồm 4 loại là Khang Hy thông bảo, Càn Long thông bảo, Hồng Hoa thông bảo và Lợi Dụng thông bảo.

Tiền Việt Nam có tiền Cảnh Hưng thông bảo, Cảnh Hưng vị bảo và Cảnh Hưng tuyên bảo thuộc thời Hậu Lê.

Tiền Cảnh Hưng là loại tiền do vua Lê Hiển Tông phát hành, đây là loại tiền quí hiếm có giá trị lịch sử cao.

Tiền Nhật Bản có tiền Nguyên Phong thông bảo, là loại tiền khác với tiền Nguyên Phong thời Trần của Việt Nam và Nguyên Phong của Trung Quốc

Vũ Ninh
.
.
.