Tại TP Hồ Chí Minh:

Khai mạc Hội nghị công tác dân vận toàn quốc

Thứ Ba, 11/07/2006, 07:53

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh: “Công tác dân vận phải làm thật tốt vai trò là "cầu nối" vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hoạt động dân vận phải luôn tập trung hướng về cơ sở”.

Ngày 10/7, tại TP Hồ Chí Minh, Hội nghị công tác dân vận toàn quốc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng (NQĐH) đã khai mạc. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Dân vận TW Tòng Thị Phóng chủ trì hội nghị, khẳng định: Trong nhiệm kỳ thực hiện NQĐH IX của Đảng, công tác dân vận đã có sự đóng góp xứng đáng vào việc vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các NQ của Đảng, tập trung cho phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, xã hội ổn định, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở... Đồng chí Tòng Thị Phóng đã trình bày Dự thảo Chương trình hành động thực hiện NQĐH Đảng X về công tác dân vận.

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trương Tấn Sang biểu dương hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng của Đảng trong cả nước về những thành tích, tiến bộ quan trọng đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nêu rõ: Công tác dân vận phải làm thật tốt vai trò là "cầu nối" vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hoạt động công tác dân vận phải luôn tập trung hướng về cơ sở, góp phần thiết thực vào việc giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở; quan tâm đặc biệt những vùng trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo. Tích cực đấu tranh không khoan nhượng, có hiệu quả, có sức thuyết phục, vạch trần những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch với ý đồ lôi kéo, chia rẽ quần chúng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại công cuộc chấn hưng đất nước...

Đồng chí nhấn mạnh: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân là vấn đề có ý nghĩa to lớn trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong mọi thời kỳ cách mạng. Nhưng muốn phát huy được quyền làm chủ của nhân dân thì phải có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý có hiệu quả của Nhà nước và sự vận động tích cực của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.

Đảng ta luôn nhận thức công tác dân vận là một trong những công tác đặc biệt quan trọng của Đảng, có ý nghĩa chiến lược, góp phần to lớn cho sự ổn định và phát triển bền vững đất nước

PV
.
.
.