Huy động 23 xe chữa cháy dập lửa tại 2 cơ sở phế liệu

Thứ Tư, 07/03/2018, 15:24
23 xe chữa cháy chuyên dụng và 184 CBCS sau 2 giờ dưới cái nắng gay gắt đã dập tắt được đám cháy tại 2 cơ sở chứa phế liệu trên địa bàn huyện Bình Chánh…

Khoảng 11h ngày 7-3, đám cháy bùng phát tại cơ sở tái chế phế liệu Song Đất (số 1A168/7 ấp 1, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh). Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và lan sang một cơ sở chế biến phế liệu kế bên.

Nhân công bên trong 2 cơ sở này đã dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Do bên trong 2 cơ sở phế liệu chứa nhều chất dễ cháy gặp trời nắng nóng nên ngọn lửa lan rất mạnh. Những nhà dân liền kề 2 cơ sở này đã huy động người di dời tài sản ra ngoài để tránh ngọn lửa lan sang.

Ngọn lửa bùng phát tại cơ sở chế biến phế liệu
Đám cháy ở khu dân cư nên nhiều người đã di dời tài sản trong nhà ra tránh cháy lan
Ngọn lửa bùng phát và lan nhanh bén sang một xưởng tái chế kế bên
Công tác chữa cháy được Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh triển khai
Do ngọn lửa quá lớn nên Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh phải xin chi viện
Cảnh sát PCCC TP Hồ CHí Minh huy động 23 xe chữa cháy chuyên dụng và 184 CBCS đến hiện trường
Ngọn lửa qua lớn nên các chiến sĩ phải triển khai vòi rồng theo nhiều hướng
Những nhà dân kế bên bị lửa đe dọa
Sau 2h đồng hồ đám cháy được khống chế
Hơn 500m2 nhà xưởng bị cháy và đổ sập
Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã ngăn chặn đám cháy lan sang 2.100m2 nhà xưởng còn lại
Chủ cơ sở tái chế phế liệu Song Đất cho hay nguyên nhân xuất phát từ việc một số nhân công của xưởng kế bên hàn xì bắn tia lửa điện và phế liệu gây cháy
Nguyên nhân chính thức của vụ cháy đang được làm rõ
May mắn vụ cháy không có thương vong về người

Theo trình báo ban đầu của chủ cơ sở chế biến phế liệu Song Đất, thời điểm xảy ra cháy, một số công nhân của xưởng kế bên hàn xì nhưng không có biện pháp an toàn để tia lửa điện bắn vào phế liệu gây cháy.

Hàn Phi (ảnh)
.
.
.