Hút chết khi xe đầu kéo ầm ầm lao vào nhà

Thứ Tư, 10/08/2016, 11:21
Chiếc xe đầu kéo sau khi phá hàng chục mét dải phân cách bằng bê tông đã lao thẳng vào một nhà dân. Một người phụ nữ phát hiện vụ việc trên đã nhanh chân bỏ chạy nên thoát chết…

Khoảng 6h ngày 10-8, xe đầu kéo BKS 51C-541.70 lưu thông trên QL22 (hướng từ TP Hồ Chí Minh đi Tây Ninh). Khi cách giao lộ QL22-Hồ Văn Tăng (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) khoảng 200m, bánh xe bất ngờ phát nổ khiến xe đầu kéo loạng choạng tông vào dải phân cách.

Xe đầu kéo gây tai nạn được kéo ra khỏi hiện trường
Cổng và tường rào nhà dân bị đâm sập
Bánh trước của xe đầu kéo được cho là phát nổ gây ra vụ việc trên

Xe đầu kéo cuốn hàng chục mét dải phân cách bằng bê tông rồi lao vào nhà dân số 272. Lúc này chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (46 tuổi, chủ nhà) đang quét sân phát hiện sự cố trên đã nhanh chân bỏ chạy khi xe đầu kéo lao đến.

Tại hiện trường hơn 20m dải phân cách bị phá hỏng khiến làn xe hai bánh bị bít chặt gây ra tình trạng kẹt xe kéo dài. Căn nhà mà xe đầu kéo lao vào may mắn chỉ hư hỏng phần cổng rào và một phần mái nhà. Đầu của xe đầu kéo bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Nghinh Phong
.
.
.