Huế chi 5 tỷ đồng cải tạo hai hồ Hộ Vệ và Đô Thành Hoàng

Thứ Tư, 21/01/2009, 11:05
Ngày 19/1, UBND thành phố Huế cho biết, vừa thông qua phương án thiết kế của dự án cải tạo, chỉnh trang 2 hồ Hộ Vệ và Đô Thành Hoàng ở phường Thuận Hòa, thành phố Huế.

Dự án có tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, trong đó do Tổ chức SIAAP (Nghiệp đoàn xử lý nước thải vùng Paris-Pháp) tài trợ 130.000 EUR (tương đương 3,2 tỷ đồng), phần còn lại do ngân sách đối ứng của thành phố Huế.

Hồ Hộ Vệ (diện tích 9.834m2) và hồ Đô Thành Hoàng (diện tích 3.214m2) là hai hồ nằm cạnh nhau, chúng có tác dụng thu gom, điều tiết nước mưa ở khu vực Bắc sông Hương ở các trục đường: Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Đán, Trần Nguyên Hãn, thoát nước ra sông Ngự Hà.

Hiện nay các hộ dân sinh sống dọc các bờ hồ đã lấn chiếm hồ, dẫn đến diện tích hồ bị thu hẹp dần, bên cạnh đó còn có hiện tượng ô nhiễm nước hồ do rác thải sinh hoạt của người dân.

Theo dự án, khoảng tháng 3/2009, thành phố Huế sẽ tiến hành triển khai chỉnh trang cải tạo và xây dựng kè đá hai hồ trên

Đài Trang
.
.
.