Hợp tác cùng chống bạo lực, khủng bố và thảm họa thiên nhiên

Thứ Tư, 12/01/2005, 07:37
15h chiều 10/1, lễ khai mạc Hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 13 (APPF-13) đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm tổ chức hội nghị ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Ngày 11/1, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề chính trị, an ninh, kinh tế và thương mại.

Các phát biểu đều đề cập đến thảm họa sóng thần và động đất vừa xảy ra gây tổn thất vô cùng nặng nề tại một số nước châu Á. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước để vượt qua thảm họa động đất và sóng thần nhằm nâng cao năng lực của các quốc gia bị tác động trong việc tổ chức cứu trợ nạn nhân và tái thiết đất nước, cũng như nâng cao năng lực cảnh báo sớm đóng vai trò rất quan trọng.

Nghị quyết về việc đối phó động đất, sóng thần gồm 7 điểm đã được thông qua với sự nhất trí cao, đặc biệt về Hợp tác vượt qua thảm họa động đất và sóng thần trong khuôn khổ Hội nghị APPF-13. Riêng ở Việt Nam, hiện các nhà khoa học đang triển khai kế hoạch nghiên cứu động đất và khả năng ảnh hưởng của động đất ở Việt Nam để tiến tới thành lập cơ quan nghiên cứu sóng thần.

Tại Hội nghị, các đoàn đại biểu đều cho rằng, chủ nghĩa khủng bố không có biên giới. Không một quốc gia và khu vực nào không bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa khủng bố. Do vậy, cộng đồng khu vực và quốc tế cần thành lập các lực lượng nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của những kẻ khủng bố, tiêu diệt các nhóm khủng bố bằng chia sẻ thông tin tình báo, hợp tác trong quá trình điều tra… Các đại biểu đều nhất trí rằng, hoà bình, an ninh và trật tự xã hội được thiết lập trên cơ sở của sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội

Hà Tuấn
.
.
.