Hợp long cầu Thủ Thiêm, TP HCM

Thứ Sáu, 16/11/2007, 11:18
Sau hơn 2 năm thi công, sáng 15/11, Tổng Công ty Xây dựng số 1 đã tiến hành hợp long cầu Thủ Thiêm, nhánh phía hạ lưu. Trước đó, ngày 30/10, nhánh cầu phía thượng lưu cũng đã được hợp long.

Cầu Thủ Thiêm có tổng chiều dài 1.250m, tải trọng thiết kế HN93, tĩnh không thông thuyền với bề rộng 80m, cao 10m.

Cầu chính gồm 5 nhịp dài 70m, rộng 28m tương đương với 6 làn xe; cầu dẫn phía Bình Thạnh gồm 4 nhánh, dài 880m, bề rộng mỗi nhánh tương đương 2 làn xe; cầu dẫn phía quận 2 dài 160m, rộng 28m.

Theo một cán bộ Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, chủ đầu tư dự án cho biết, cơ quan này đã yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng 40 mét dầm cầu còn lại (phía quận Bình Thạnh).

Ngoài ra, các hạng mục khác như hoàn thiện mặt cầu, đổ lan can, trải bê tông nhựa, lắp đèn chiếu sáng… cũng đang được gấp rút tiến hành để kịp thông xe cầu Thủ Thiêm vào cuối năm nay theo đúng chỉ đạo của UBND TP.

Thông báo từ phía Tổng Công ty Xây dựng số 1 cho biết, việc khoan cọc mẫu hai đầu cầu Văn Thánh 2 cũng đã hoàn thành, hiện đang tiến hành thử tải trong vòng mười ngày.

Dự kiến cuối tháng này bắt đầu triển khai thi công ồ ạt để sửa chữa cầu Văn Thánh 2, thời gian sửa chữa trong vòng 10 tháng

PV
.
.
.