Hơn 4,8 tỉ đồng xây dựng “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới"

Thứ Tư, 05/03/2014, 02:52
Trong đêm giao lưu “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới” tối 3/3 tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), có 174 tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước đã đóng góp được hơn 4,8 tỷ đồng để xây dựng “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”.

Ngày 4/3, Đại tá Nguyễn Trọng Tiềng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989- 3/3/2014) và 55 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959- 3/3/2014), đêm 3/3, tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), Bộ Chỉ huy BĐBP phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đêm giao lưu “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”. Trong đêm giao lưu văn nghệ đặc sắc này, có 174 tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước đã đóng góp được hơn 4,8 tỷ đồng để xây dựng “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”.

Trong đó, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Trị đã  tự nguyện đóng góp mỗi người từ 2 đến 3 ngày lương, được trên 600 triệu đồng. Chính quyền tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt (Lào) ủng hộ 15 triệu Kíp Lào và các doanh nghiệp trên đất bạn Lào đã quyên góp ủng hộ 460 triệu đồng...

Ban tổ chức tặng hoa cho các các nhân, tổ chức hảo tâm.

Chương trình ý nghĩa này đã được Bộ tư lệnh BĐBP phát động nhằm xóa nhà tạm cho các cán bộ, chiến sĩ biên phòng với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn. Hiện cả nước có khoảng 2.688 cán bộ, chiến sĩ biên phòng nằm trong diện cần hỗ trợ, còn đối với Quảng Trị có tới 30% cán bộ chiến sĩ chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm

Thanh Bình
.
.
.