Hơn 4.300 cựu thanh niên xung phong được giải quyết chế độ

Thứ Sáu, 11/07/2014, 02:23
Sáng 10/7, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, Hội Cựu Thanh niên xung phong TP Hà Nội tổ chức gặp mặt cựu thanh niên xung phong và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.

Qua đánh giá, từ đầu năm đến nay, trên toàn Thành phố Hà Nội đã có 25/30 quận, huyện; 155/540 xã, phường, thị trấn thành lập Hội và được công nhận là Hội đặc thù, cán bộ được hưởng chế độ thù lao theo quyết định 30/2011 của Thủ tướng.

Tính đến nay, toàn Thành phố đã có 4.312 trường hợp được giải quyết chế độ, trong đó có 3.228 cựu thanh niên xung phong hưởng trợ cấp một lần 2.500.000 đồng, 39 cựu thanh niên xung phong nghèo, cô đơn hưởng trợ cấp thường xuyên mỗi tháng 360.000 đồng, 1.035 trường hợp từ trần, thân nhân được trợ cấp 3.600.000 đồng. Tổ chức thăm hỏi tặng 5.210 suất quà trị giá 1.516.508.000 đồng cho cựu thanh niên xung phong khó khăn, nữ cựu thanh niên xung phong cô đơn. Đồng thời, Hội đã phối hợp cùng Ban chính sách rà soát lập danh sách các cựu thanh niên xung phong có khó khăn về nhà ở đề nghị Tập đoàn Vingroup tài trợ xây và sửa chữa 25 căn nhà, mỗi căn trị giá 50.000.000 đồng

Từ nay đến cuối năm, Hội Cựu thanh niên xung phong TP Hà Nội tiếp tục củng cố kiện toàn nhân sự Ban chấp hành hội. Thường xuyên đôn đốc các cơ sở Hội rà soát phát hiện hướng dẫn hội viên trong diện còn lại làm thủ tục hồ sơ. Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2014 “Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Hải Châu
.
.
.