Hơn 40 nhà khoa học Hoa Kỳ và Việt Nam dự tọa đàm khoa học ‘Hòa bình và sáng tạo’

Chủ Nhật, 12/07/2015, 09:36
Trong khuôn khổ Festival biển Nha Trang 2015, ngày 11/7 UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp Diễn đàn Toàn cầu Boston – Hoa Kỳ tổ chức Tọa đàm khoa học “Hòa bình và sáng tạo” với chủ đề “Phát triển bền vững kinh tế biển”. Tọa đàm đã thu hút hơn 40 nhà khoa học, kinh tế của Hoa Kỳ và Việt Nam.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia tập trung thảo luận hai chuyên đề chính là cơ hội thách thức và các giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển; Chiến lược xây dựng Nha Trang – Khánh Hòa trở thành Trung tâm sáng tạo hòa bình, văn hóa và công nghệ ở Đông Á. Nhiều tham luận tại tọa đàm thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý, khoa học, như: “Chuyển đổi nền kinh tế biển từ “nâu” sang “xanh” ở Việt Nam: Cơ hội, thách thức và giải pháp” của PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và hải đảo của Bộ Tài nguyên – Môi trường; “Cơ hội phát triển của Nha Trang: Nhìn từ mối tương quan với Boston” của Thống đốc Michael Dukakis – người sáng lập, Chủ tịch diễn đàn toàn cầu Boston; “Sáng tạo về khoa học công nghệ trong chiến lược phát triển kinh tế biển” của PGS.TS Ngô Đăng Nghĩa – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ sinh học – môi trường, Đại học Nha Trang; “Tiềm năng phát triển kinh tế Việt Nam và Nha Trang” của GS Joseph Nye – Giáo sư danh dự Trường quản lý nhà nước John F Kennedy Đại học Harvard; “Giải pháp để Nha Trang thu hút các nguồn lực trí tuệ trên thế giới” của GS John Quelch – GS danh hiệu Charles Edward Wilson về quản trị kinh doanh Trường kinh doanh Harvard; “Tầm nhìn làng hòa bình và sáng tạo Nha Trang” của GS Thomas Patterson, GS danh hiệu Bradlee về nhà nước và báo chí Đại học Harvard; “Hòa bình và sáng tạo trong thế giới hôm nay” của Shubhranshu Choudhary – người sáng lập CEO Công ty viễn thông CGNet Swara…         

Hữu Toàn
.
.
.