Hơn 3,8 triệu ngày công trong chiến dịch tình nguyện hè 2015

Thứ Hai, 17/08/2015, 12:37
Ngày 16/8, lễ hội quân chiến dịch tình nguyện hè 2015 được tổ chức tại Công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, TP Hồ Chí Minh, với sự tham gia của hàng vạn thanh thiếu nhi.

Diễn ra suốt mùa hè 2015, các chiến dịch tình nguyện hè đã thu hút trên 171.000  thanh niên tham gia. Trong đó, chương trình “Tiếp sức mùa thi” có 9.450 chiến sĩ là sinh viên tình nguyện. Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ có trên 40.200 chiến sĩ là học sinh trung học phổ thông, trợ lý thanh niên, giáo viên trẻ. Chiến dịch Hành quân xanh có trên 16.000 chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang. Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng có 47.200 đoàn viên thanh niên công nhân. Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh có trên 57.800 chiến sĩ là sinh viên, thanh niên địa bàn dân cư.

Kết thúc mùa hè tình nguyện 2015, các chiến sĩ tình nguyện đã tổ chức, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho hơn 80.000 lượt thanh thiếu nhi, người dân; hướng dẫn phân loại rác tại nguồn, vệ sinh an toàn thực phẩm cho hơn 20.000 lượt hộ dân; tổ chức gần 3.700 hoạt động bảo vệ môi trường, xóa 546 điểm đen ô nhiễm, dọn cỏ rác trên 53 tuyến kênh, rạch, thu gom hơn 1.000 tấn rác, lắp đặt mới 919 thùng rác; trồng mới, trồng dặm trên 47.000 cây xanh; thực hiện gần 2.100 công trình xanh - sạch - đẹp. 

Gần 3.000 hộ gia đình khó khăn đã được sửa chữa, thay thế thiết bị điện, đi lại đường dây diện; trên 3.600 người dân, học sinh được tuyên truyền sử dụng điện an toàn.

Cũng trong khuôn khổ các chiến dịch tình nguyện hè 2015, đã có trên 1.000 đội hình được thành lập nhằm điều phối giao thông tại các giao lộ, 568 đội hình phản ứng nhanh, tham gia đảm bảo ATGT. Trên 62.000 lượt thanh thiếu nhi được tuyên truyền pháp luật về giao thông; trên 3.000 trường hợp được hỗ trợ thi, cấp giấy phép lái xe, hướng dẫn thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe và trên 220 ngày hội, sân chơi về an toàn giao thông đã được tổ chức. 

Ngoài ra, rất nhiều nội dung hoạt động tình nguyện hè 2015 cũng đạt hiệu quả cao: vận động, trao tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình con em bộ đội đang công tác tại Trường Sa với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng. Trên 4,8 tỷ đồng cũng đã được vận động để thực hiện chăm lo gần 14.200 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. 617 nhà tình bạn, nhà tình thương, nhà tình nghĩa được sửa chữa, xây dựng với tổng kinh phí 7,4 tỷ đồng. Các chiến sĩ tình nguyện còn khám bệnh, phát thuốc và tư vấn sức khỏe cho 40.560 lượt người dân, thanh thiếu nhi, trao tặng 1.200 thẻ BHYT, tổ chức hiến máu tình nguyện với 13.976 đơn vị máu…

 Được biết, để có kết quả nói trên, các chiến sĩ tình nguyện đã thực hiện hơn 3.800.000 ngày công trong mùa hè 2015.

N.Hoa
.
.
.