Hơn 180 mô hình giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi ở Yên Bái

Thứ Tư, 03/01/2007, 08:39

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, các cấp Hội Phụ nữ và Công an đã xây dựng hơn 180 mô hình, câu lạc bộ giúp đỡ người lầm lỡ, trong đó có các câu lạc bộ "Quản lý, giáo dục trẻ em hư tại cộng đồng"; "Phòng, chống ma túy, mại dâm"; "Gia đình hạnh phúc"; "Giúp đỡ phụ nữ tha tù tái hòa nhập cộng đồng"…

Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về tăng cường phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội (TNXH), các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã chú trọng phối hợp với Công an địa phương xây dựng các điểm chỉ đạo lồng ghép qua các mô hình: "Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù tái hoà nhập cộng đồng"; Câu lạc bộ "Cha mẹ phòng, chống lạm dụng ma túy và trẻ em hư tại cộng đồng"… Đồng thời, phát động mỗi huyện, thị xã phải xây dựng ít nhất một điểm chỉ đạo về phòng, chống TNXH và các mô hình giúp đỡ phòng, chống TNXH từ gia đình.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 180 mô hình, câu lạc bộ được thành lập, trong đó có các câu lạc bộ "Quản lý, giáo dục trẻ em hư tại cộng đồng"; "Phòng, chống ma túy, mại dâm"; "Gia đình hạnh phúc"; "Giúp đỡ phụ nữ tha tù tái hòa nhập cộng đồng"…

Để các mô hình, câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả, Hội Phụ nữ các cấp đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành vận động đối tượng đã có thời lầm lỗi thường xuyên tham gia sinh hoạt và giúp đỡ đối tượng bằng nhiều hình thức như ủng hộ tiền mặt; tín chấp cho vay vốn; vận động nhân dân ủng hộ ngày công lao động; đề nghị chính quyền địa phương cấp đất làm nhà; giúp đỡ về kỹ thuật dạy nghề và tạo việc làm…

Đến năm 2006, địa phương đã giúp đỡ các đối tượng này được trên 15 triệu đồng, 760 ngày công lao động, cho vay trên 100 triệu đồng để phát triển sản xuất, đề nghị chính quyền cấp trên 2.000m2 đất trồng trọt, giới thiệu 270 người lầm lỗi có công ăn, việc làm ổn định… Qua đó, đã thu hút được hơn 12 nghìn hội viên thường xuyên tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ.

Với sự giúp đỡ tận tình, có hiệu quả đó, nhiều người lầm lỗi trước đây đã vươn lên làm lại cuộc đời. Trong đó, điển hình là chị Nguyễn Thị Phấn ở tổ 13 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ, đã từ bỏ quá khứ lầm lỗi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Hai con của chị được nuôi dưỡng chu đáo và đều đỗ đại học.

Chị Nguyễn Thị Tú ở thôn 4, xã Hợp Minh, huyện Trấn Yên đã từ bỏ con đường phạm tội ma tuý, tích cực phấn đấu vươn lên, được nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.

Từ một người lầm lỗi, được sự giúp đỡ của các cấp Hội Phụ nữ địa phương, đến nay chị Hà Thị Nhẫn ở thôn Vực Tuần II, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn đã có nguồn thu nhập ổn định hơn 20 triệu đồng mỗi năm bằng việc nuôi vịt đẻ và lợn nái sinh sản…

Minh Phương
.
.
.