Hơn 15.000 ngư dân Bình Định đón Tết giữa khơi xa

Thứ Hai, 16/02/2015, 20:45
Đến chiều 16/2, Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định, cho biết có 2.200 tàu đánh cá với hơn 15.000 ngư dân đang hành nghề đánh bắt hải sản trên vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa và họ sẽ đón Tết Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015 giữa biển khơi xa.

Trong số đó có hơn một nửa tàu đánh cá hành nghề câu cứ ngừ đại dương, số còn lại giăng lưới rút và câu mực, Được biết trên địa bàn tỉnh Bình Định có hơn 2.500 tàu đánh cá có công suất lớn, đủ năng lực vươn ra khơi xa đánh bắt dài ngày trên biển.

Tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân Phú Yên vươn khơi trong những ngày giáp Tết nguyên đán. Ảnh : Thanh Xuân.

Mùa đánh bắt hải sản khởi động từ giữa tháng 1/2015, đến nay đã có hàng trăm lượt tàu vào bờ, trong đó rất nhiều tàu đạt sản lượng bình quân từ 3,5-4 tấn cá ngừ, sau khi trừ chi phí đầu tư thu lãi từ 60-70 triệu đồng.

Hữu Toàn
.
.
.