Hơn 130 Cảnh sát PCCC chữa cháy công ty sản xuất bật lửa

Thứ Năm, 31/08/2017, 19:11
Chiếc xe đẩy hàng bị ngã xuống làm các quẹt ga thành phẩm đổ xuống nền gây cháy, nổ lớn tại công ty...

Khoảng 2h35’ ngày 31-8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại khu vực xưởng đóng gói và kho chứa của công ty TNHH sản xuất bật lửa Huaxing VN nằm trong khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh.

Anh Đào Thanh Huy, công nhân đóng gói đang làm ca đêm tại xưởng, cho biết: Chiếc xe đẩy hàng bị ngã xuống làm các quẹt ga thành phẩm đổ xuống nền gây cháy, nổ. 

Lúc này, Huy cùng 3 đồng nghiệp khác nhanh chóng lấy bình chữa cháy đến dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng phát và lan rộng khu nhà xưởng nên Huy và các đồng nghiệp gọi điện cho lực lượng Công an.

Ngay sau đó, hơn 130 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Tây Ninh cùng hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường để chữa cháy. Đồng thời, Công an Tây Ninh đề nghị phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh hỗ trợ 3 xe chữa cháy và nhiều lực lượng khác cũng được huy động để hỗ trợ chữa cháy, cứu tài sản, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông.

Hiện trường vụ việc

Tại hiện trường, khu vực cháy là xưởng đóng gói và kho chứa quẹt ga thành phẩm, linh kiện, bao bì, máy móc rộng khoảng 1.800m2  đã bị lửa thiêu rụi. Lực lượng Công an phải chia làm nhiều mũi tiếp cận từ cổng chính, tường bao để dập lửa. Đến 6h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. 

Khoảng 10h cùng ngày, lực lượng chữa cháy đã dập tàn do phía dưới lửa còn cháy âm ỉ. Rất may vụ cháy không thiệt hại về người, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.  Được biết, công ty TNHH sản xuất bật lửa Huaxing VN có vốn đầu tư 100%  của Trung Quốc, chuyên sản xuất quẹt ga.

Chiều tối 31-8, lực lượng Công an vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

T. Nhung – M.Nhật
.
.
.