Hơn 1.400 phương tiện bị hư hỏng trong cơn mưa lịch sử tại TP HCM

Thứ Ba, 27/09/2016, 22:38
Đó chỉ là thống kê riêng của Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh về số lượng phương tiện bị nước nhấn chìm hư hỏng, con số thực tề còn cao hơn nhiều. Cơn mưa lịch sử đã gây ra hậu quả khá nặng nề…

Trong cơn mưa lịch sử với vũ lượng nước từ 101-204,3mm diễn ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chiều 26-9 khiến nhiều tuyến đường, tầng hầm bị ngập nước. Đại tá Lê Tấn Bửu-Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cho biết, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã nhận 68 sự cố báo cháy và cứu hộ cứu nạn, ngập lụt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

 44 sự cố ngập úng cần cứu hộ nên Cảnh sát PCCC TP Hồ chí Minh đã điều động 63 lượt phương tiện, 70 máy bơm và 381 CBCS triển khai công tác xử lý chống ngập. Các điểm ngập chủ yếu tập trung ở quận 7, Phú Nhuận, Thủ Đức, Tân Bình, quận 11….Trong đó có 21 điểm ngập úng tại tầng hầm các tòa nhà, cao ốc. 
Hàng ngàn phương tiện bị hư hỏng do ngập sâu trong hầm giữ xe
Các phương tiện này ngâm dưới nước hơn 10h đồng hồ
Công tác hút nước từ các hầm của các tòa nhà cao tầng
Được thực hiện liên tục trong đêm cho đến sáng

Riêng nhà dân là 22 điểm, hầm chui 1 điểm. May mắn trong cơn mưa lớn này, Cảnh sát PCCC TP Hồi chí Minh không nhận được thông tin yêu cầu cứu hộ cứu nạn về nhân mạng. Tại các điểm ngập, theo tính toán sơ bộ có 114 xe ô tô các loại và gần 1.300 xe gắn máy bị ngập chìm trong nước, hư hỏng nặng.

M.Đức
.
.
.