Hơn 1.100 du khách mắc kẹt trên đảo Cù Lao Chàm được đưa vào bờ an toàn

Thứ Tư, 20/04/2016, 08:10
Sáng 19-4, bà Phạm Thị Mỹ Hương, Phó Chủ tịch xã Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam, cho biết, hơn 1.100 du khách bị mắc kẹt trên đảo Cù Lao Chàm, do thời tiết xấu, đã được chính quyền địa phương điều động các tàu cao tốc đưa vào đất liền an toàn.

Đây là số du khách đi tham quan đảo Cù Lao Chàm trong kỳ nghỉ lễ ngày 18-4, dự kiến chiều cùng ngày sẽ trở về đất liền, nhưng do lúc chuẩn bị quay về thì gặp sóng to, gió lớn nên tàu cao tốc không thể xuất bến.

Tàu cao tốc đưa du khách bị mắc kẹt trên đảo Cù Lao Chàm về lại đất liền sáng 19-4.

Chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị lữ hành và người dân trên đảo sắp xếp chỗ ăn, ở cho số du khách bị mắc kẹt lại trên đảo, đến sáng 19-4, sóng yên, biển lặng mới khởi hành về đất liền.

Được biết, Cù Lao Chàm là một địa danh được nhiều du khách trong nước và quốc tế lựa chọn để dừng chân vào các kỳ nghỉ. Tuy nhiên thời tiết nơi đây thỉnh thoảng lại chuyển biến xấu gây ảnh hưởng đến lịch trình của du khách.

N.Thi – H.Ngọc
.
.
.