Hội thảo khoa học kỹ thuật về châm cứu khu vực ĐBSCL

Thứ Sáu, 01/08/2014, 15:12
Ngày 1/8, tại TP.Cần Thơ, Hội Châm cứu Việt Nam phối hợp với Hội Châm cứu TP.Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học kỹ thuật về châm cứu – y học cổ truyền khu vực ĐBSCL. Dự hội thảo có gần 300 đại biểu đại diện Hội Châm cứu, Hội Đông y 13 tỉnh, thành ĐBSCL và Hội Châm cứu TP.Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học kỹ thuật về châm cứu – y học cổ truyền khu vực ĐBSCL, là dịp để các Hội Châm cứu trong khu vực gặp gỡ, trao đổi y đức, kỹ thuật nghiên cứu khoa học, học tập kinh nghiệm lẫn nhau để cùng nhau phấn đấu xây dựng và phát triển ngành châm cứu y học cổ truyền Việt Nam.

Từ đó, phục vụ trong chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân nhân. Tại hội thảo, các Hội Châm cứu 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đã tham gia báo cáo 18 đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực châm cứu trong điều trị, như: phục hồi vận động sau đột quỵ bằng phương pháp điện châm; điều trị đau thần kinh tọa bằng phương pháp nhu châm; điều trị di chứng liệt nửa người do tai biến mạch máu não…

Đông đảo đại biểu tham dự Hội thảo khoa học kỹ thuật về châm cứu – y học cổ truyền khu vực ĐBSCL.

Tại hội thảo, các Hội Châm cứu khu vực ĐBSCL cũng kêu gọi củng cố phát triển tổ chức hội, chú trọng nâng cao y đức, chất lượng chuyên môn cho các hội viên; vận động các hội viên tích cực tham gia công tác kế thừa, bảo tồn và phát triển ngành châm cứu; đặc biệt là chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về y, dược cổ truyền

Đức Văn
.
.
.