Hội thảo khoa học "Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước"

Thứ Tư, 01/06/2011, 10:00
Kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2011), ngày 31/5, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học "Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước" tại Hội trường Thành ủy, 111 Bà Huyện Thanh Quan, TP Hồ Chí Minh.

Đến tham dự Hội thảo có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ;  Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an và hơn 500 đại biểu là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đoàn viên, học sinh, sinh viên…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định, cuộc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạt được những thành quả vĩ đại. Những câu hỏi lớn nhất đối với dân tộc Việt  Nam, với cách mạng Việt Nam đã được trả lời, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh giải đáp sáng tỏ, đầy sức thuyết phục. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về đại đoàn kết toàn dân tộc - động lực vô địch của cách mạng nước ta, về Nhà nước của dân, do dân, vì dân, về sức mạnh vĩ đại của nhân dân… trở thành tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta, dân tộc ta. Giá trị sâu xa của cuộc hành trình tìm đường cứu nước và toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là ở lời giải cho những vấn đề vô cùng lớn lao và hệ trọng đó…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: TTXVN.

Tiếp nối sau bài phát biểu của đồng chí Đinh Thế Huynh, đề dẫn Hội thảo của đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, các đại biểu dự Hội  thảo đã nghe nhiều tham luận quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước: "Hồ Chí Minh với giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân" của đồng chí Lê Khả Phiêu; "Vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước và 6 điều Người dạy Công an" của Trung tướng Trần Đại Quang; "Vững bước trên con đường Người đã chọn - xây dựng Đảng bộ TP Hồ Chí Minh" của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Lê Thanh Hải và nhiều tham luận khác của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lãnh đạo một số tỉnh, thành, đại diện của các chức sắc tôn giáo…

Thống kê từ Ban tổ chức cho thấy, đã có hơn 135 báo cáo khoa học được gửi về tham dự Hội thảo. Các tham luận đều tập trung vào 4 nội dung chính: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, Từ thành phố này người đã ra đi, Cuộc đời và hoạt động của Người, Vững bước trên con đường Người đã chọn.

Các báo cáo khoa học là những luận cứ khoa học quan trọng, đã thể hiện tình cảm thiêng liêng, lòng kính yêu vô hạn đối với Bác. Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã tiếp tục phân tích, lý giải khoa học về sự hình thành, phát triển và tầm vóc của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định Người mãi mãi là vị lãnh tụ được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kính yêu, nguyện kế tục xứng đáng và được nhân dân thế giới kính phục…

Ngọc Nguyễn
.
.
.