Hội nghị ba bên lần thứ 9 về hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

Thứ Năm, 05/11/2009, 08:08
Từ ngày 4 đến 6/11, tại TP HCM, Việt Nam đã khai mạc Hội nghị Ba bên cấp Bộ trưởng lần thứ 9 về hợp tác phòng chống ma tuý giữa Việt Nam - Lào - Campuchia  đã được Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia, phòng chống ma tuý Campuchia và Ủy ban quốc gia phòng, chống ma tuý của Lào tổ chức.

Hội nghị được vinh dự đón đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, nước CHXHCN Việt Nam đến dự và phát biểu khai mạc.   

Đồng chí Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, TP HCM, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống ma tuý và tội phạm của TP HCM đến dự và phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên BCHTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam làm Trưởng đoàn Việt Nam; đoàn Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào có 18 thành viên do ngài Kou Chasina, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống ma tuý làm trưởng đoàn; đoàn Vương quốc Campuchia có 28 thành viên do ngài Ang Vong Vathana, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống ma tuý, Campuchia làm trưởng đoàn.

Thực hiện Hiệp định đã ký giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Vương quốc Campuchia và Chính phủ nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào về hợp tác kiểm soát ma tuý, chất hướng thần và tiền chất cùng các kế hoạch hành động trong phòng chống ma tuý, Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của Việt Nam, Ủy ban phòng chống ma tuý của Campuchia và Lào cùng các tỉnh biên giới của ba nước đã tích cực hợp tác trên các mặt, các lĩnh vực liên quan, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp, hỗ trợ điều tra các vụ phạm tội ma tuý.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2008 và 9 tháng đầu năm 2009, công tác hợp tác đấu tranh phòng, chống ma tuý giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia  đã được thúc đẩy và tăng cường trên các mặt giảm cung - giảm cầu. Ở cấp Trung ương, các bên đã trao đổi các đoàn sang tham quan nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm về phòng chống ma tuý. Các cơ quan chuyên trách đấu tranh phòng chống tội phạm của ba nước cũng đã tăng cường giao ban, trao đổi thông tin phối hợp điều tra khám phá được nhiều vụ án lớn.

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia: Thường xuyên giao ban định kỳ giữa các tỉnh biên giới, qua đó nâng cao hiểu biết lẫn nhau và thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác về phòng chống ma tuý. Sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát chống tội phạm ma tuý tỉnh Long An - Việt Nam phối hợp với Công an tỉnh Svây Riêng - Campuchia phát hiện 3 vụ với 5 đối tượng; Công an tỉnh An Giang đã trao đổi thông tin đã bắt 156 vụ, 271 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 846 gram heroin, 136.596 gram methamphetamin, 23.774 gói đông dược mang hoạt chất gây nghiện và 2 súng K59; Công an tỉnh Gia Lai phát hiện 48 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý có liên quan đến các đối tượng ở Campuchia; Công an Kiên Giang đấu tranh bắt giữ 3 vụ, 3 tên vận chuyển ma tuý qua biên giới, thu giữ 400 viên ma tuý tổng hợp, 6.421 gram methamphetamine…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nêu rõ: "Chính phủ Việt Nam đánh giá cao Hội nghị cấp Bộ trưởng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia về phòng, chống ma tuý. Đây là diễn đàn hết sức quan trọng để ba nước trao đổi, thảo luận đánh giá tình hình, đề ra các giải pháp phối hợp hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra sức mạnh đồng bộ để đẩy lùi, tiến tới giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh phòng, chống ma tuý…".

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã khẳng định quyết tâm của Chính phủ Việt Nam mong muốn hợp tác chặc chẽ với Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế cùng chung sức góp phần vì một ASEAN có ma tuý vào năm 2015, vì sự phát triển lành mạnh, bền vững của mỗi dân tộc.

Tại Hội nghị này đã thống nhất ra tuyên bố chung về hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

Phương Nam
.
.
.