Hồi hương 4 hài cốt lính Mỹ mất tích tại Việt Nam

Thứ Hai, 11/04/2011, 14:26
Chiều 9/4, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, Văn phòng chi nhánh 2 (Det 2) thuộc Bộ chỉ huy hỗn hợp kiểm kê tù binh và người mất tích trong chiến tranh của Hoa Kỳ (JPAC), kết hợp với Cơ quan tìm kiếm người mất tích của Việt Nam (VNOSMP), tổ chức hồi hương một số hài cốt được cho là của các quân nhân Hoa Kỳ bị chết trong chiến tranh ở Việt Nam.

Đây là số hài cốt được các đội khai quật hỗn hợp Mỹ - Việt và một số hài cốt do các công dân Việt Nam thu được, trao trả và là lần thứ 118 hồi hương các hài cốt của người Mỹ được Chính phủ Việt Nam trao trả...

Các bộ hài cốt quân nhân Mỹ được đưa lên máy bay C-130 trở về Mỹ.

Chiều 9/4, tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, Văn phòng chi nhánh 2 (Det 2) thuộc Bộ chỉ huy hỗn hợp kiểm kê tù binh và người mất tích trong chiến tranh của Hoa Kỳ (JPAC), kết hợp với Cơ quan tìm kiếm người mất tích của Việt Nam (VNOSMP), tổ chức hồi hương một số hài cốt được cho là của các quân nhân Hoa Kỳ bị chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Đến dự có bà Virginia Palmer, đại diện lâm thời Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Trung tướng Stephen Tom, chỉ huy trưởng JPAC và Trung tá Lục quân Patrick Keane, Chỉ huy trưởng Det 2 thay mặt Chính phủ Hoa Kỳ ký nhận việc chuyển giao hài cốt từ phía Chính phủ Việt Nam. Lực lượng vệ binh Hoa Kỳ của JPAC long trọng đưa các hài cốt do Chính phủ Việt Nam trao trả hồi hương về Mỹ trên chiếc máy bay C-130 của Không quân Hoa Kỳ. Các đội hỗn hợp Việt - Mỹ đã chính thức làm việc cùng nhau trong các đợt hoạt động hỗn hợp từ tháng 9/1988 đến nay

Hoài Thu
.
.
.